Thành lập nhóm giúp đỡ Hào Anh hòa nhập cộng đồng

05/09/2014 02:11 GMT+7

Ngày 4.9, đại úy Phan Hoài Vũ, Phó trưởng công an P.8 (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau), cho biết đơn vị đã triển khai quyết định xử phạt Nguyễn Hoàng Anh (18 tuổi, còn gọi là Hào Anh) 200.000 đồng về hành vi “buộc các thành viên trong gia đình rời khỏi chỗ ở hợp pháp của họ” theo Nghị định 167/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình.

Đại úy Vũ cho biết thêm tại công an phường, Hào Anh đã xin lỗi và mong mẹ tha thứ về sống cùng. Bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh) cho hay sau khi từ công an phường về nhà, bà phát hiện Hào Anh treo dây thòng lọng trong phòng riêng với ý định tự tử. Bà và người thân trong gia đình đã tháo dây mang đi đốt. Cũng theo lời bà Thoa, trước đó Hào Anh đã nhiều lần lấy vật bén cắt vào tay mình với ý định tự tử.

Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau Huỳnh Tấn Phát thông tin thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí để Hào Anh học nghề, đồng thời thành lập nhóm hỗ trợ Hào Anh hòa nhập cộng đồng, trong đó có bác sĩ tâm lý.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.