Thanh niên mất tích sau khi cứu 2 người đuối nước

25/03/2015 22:14 GMT+7

(TNO) Sau khi cứu 2 người bị đuối nước, anh Trần Trọng Tâm (20 tuổi, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), bị sóng biển cuốn mất tích.

(TNO) Khoảng 15 giờ ngày 25.3, tại khu vực bãi tắm biển thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người chết, 1 người mất tích.

 Biển Lăng Cô, nơi xảy ra vụ tai nạn.
Biển Lăng Cô, nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh:Bùi Ngọc Long
Ông Trần Văn Giảng, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, cho biết đến 21 giờ tối 25.3, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm anh Trần Trọng Tâm (20 tuổi, trú thị trấn Lăng Cô) bị sóng cuốn mất tích.
Theo ông Giảng, trên đường trở về sau khi đi thăm chiến trường xưa ở một số tỉnh phía Nam, đoàn cựu chiến binh quận Tây Hồ (Hà Nội) ghé biển Lăng Cô để tắm. Vào thời điểm này, dù thời tiết không thuận lợi, sóng lớn và bị lực lượng bảo vệ ở bãi biển ngăn cấm nhưng những người này vẫn cố tình ra tắm biển.
Hậu quả, 3 người trong đoàn bị sóng biển cuốn ra xa. Nghe tiếng kêu cứu, anh Tâm đang làm nghề thợ hồ gần đó chạy ra ứng cứu. Sau khi đưa được 2 người vào bờ, anh Tâm tiếp tục bơi ra cứu ông Nguyễn Trung Chính (67 tuổi, trú phường Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội) nhưng bất thành vì bị đuối sức do gặp sóng lớn. Ông Chính chết đuối, anh Tâm bị sóng biển cuốn mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.