Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa 9 kiểm điểm và nhận khuyết điểm

14/10/2015 18:18 GMT+7

(TNO) Chiều 14.10, tiếp tục phiên họp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy khóa 9.

(TNO) Chiều 14.10, tiếp tục phiên họp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy khóa 9.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa 10 - Ảnh: Diệp Đức MinhToàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa 10 - Ảnh: Diệp Đức Minh
Báo cáo đã thẳng thắn thừa nhận nhiều hạn chế khuyết điểm như: Tăng trưởng kinh tế không đạt chỉ tiêu Nghị quyết, chưa bền vững, chưa đúng với tiềm năng của TP, năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm … Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý và thực hiện theo quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, quản lý đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dự án treo chưa đạt yêu cầu, chậm tiến độ, gây bức xúc trong nhân dân. Giải quyết giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập úng, giảm ô nhiễm môi trường còn hạn chế, có mặt còn gay gắt hơn…Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đủ mạnh để tăng sức đề kháng, chống lại sự xâm lăng văn hóa, chưa đẩy lùi được sản phẩm phi văn hóa, văn hóa độc hại…
Lãnh đạo giải quyết tình trạng quá tải ở các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa lớn chưa đạt chuyển biến căn bản, chậm đầu tư xây dựng các bệnh viện cửa ngõ TP, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đạt yêu cầu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, một số nơi còn tiềm ẩn yếu tố bất ổn, bức xúc trong nhân dân, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.
Cải cách tư pháp chưa đồng bộ ở một số lĩnh vực, trình độ, năng lực, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức một số cán bộ tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tình trạng thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, vô cảm trước bức xúc của nhân dân trong một bộ phận cán bộ công chức khi thực thi công vụ vẫn còn khá phổ biến, kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí còn thiếu tính răn đe…
“Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa 9, nhiệm kỳ 2010-2015, nghiêm túc kiểm điểm và nhận khuyết điểm đối với những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo. Những ưu điểm, hạn chế và yếu kém là những kinh nghiệm sâu sắc để Thành ủy khóa 10 nghiên cứu, rút kinh nghiệm đề ra các giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa 10”, bà Hà nói.
Sau phần báo cáo kiểm điểm của Thành ủy sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy khóa 9, các đại biểu tiến hành tổ chức thảo luận tại tổ dự thảo các văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng.
Nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Minh Triết: “Tôi yên tâm với đội ngũ lãnh đạo trẻ”
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - Ảnh: Hải Nam
Trao đổi với báo giới bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa 10, ông Nguyễn Minh Triết, Nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã có cuộc nói chuyện khá cởi mở xung quanh vấn đề nhân sự Đại hội Đảng khóa 10.
Trước câu hỏi của báo giới về thế hệ lãnh đạo gần đây rất trẻ, ông có kỳ vọng gì vào lớp lãnh đạo trẻ này, nguyên Chủ tịch nước cho rằng đó là quy luật chung của xã hội, lớp trước lớn thì lớp sau sẽ nối tiếp, đó là điều không thể tránh khỏi. “Nhưng mà lớp sau mình đã có sự chuẩn bị, có đào tạo cho nên mình càng yên tâm là sẽ kế tục xứng đáng, đồng thời còn giỏi hơn lớp trước nữa, cho nên tôi có thể hoàn toàn yên tâm với sự chuẩn bị của Đại hội Đảng bộ TP cũng như ở một số địa phương khác”, ông Nguyễn Minh Triết nói.
Đối với câu hỏi "Thành phố ngày càng phát triển đa dạng, vậy lãnh đạo TP cần trang bị gì để đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu tình hình mới?", ông Nguyễn Minh Triết cho rằng không không có lãnh đạo nào trên thế giới đều có thể giỏi về nhiều mặt. “Cái hay, cái giỏi của người lãnh đạo là phải biết quy tụ được sức mạnh tổng hợp, được mọi người đồng thuận”, Ông Nguyễn Minh Triết khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.