Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Công an TP giải trình về tài sản

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
28/04/2018 08:42 GMT+7

Đó là thông tin do ông Nguyễn Thanh Quang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Đà Nẵng nêu ra tại buổi tiếp xúc cử tri Q.Sơn Trà ngày 27.4, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, QH khóa 14.

Cũng trong hôm qua, Văn phòng đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng có công văn gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin - Truyền thông TP và các cơ quan báo chí, đề nghị điều chỉnh thông tin về phát ngôn của ông Nguyễn Thanh Quang về việc xác minh tài sản của Giám đốc Công an TP (đại tá Lê Văn Tam) đã nêu ra trước đó.
Vào ngày 26.4, tại buổi tiếp xúc cử tri Q.Thanh Khê, trước chất vấn của cử tri về nghi vấn ông Tam được Vũ “nhôm” tặng biệt thự, ông Quang cho hay vấn đề này Bộ Công an đang điều tra.
Trả lời Thanh Niên, ông Quang cho biết, tinh thần phát biểu của ông là nói chủ yếu về các cựu lãnh đạo TP bị khởi tố và bắt tạm giam là chính.
“Còn chỗ phát ngôn về ông Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP thì có lẽ khi đang trả lời những câu hỏi, theo đà thì bị nhầm lẫn. Sự việc ông Tam đang ở mức độ lãnh đạo Thành ủy yêu cầu ông Tam giải trình qua thông tin dư luận”, ông Quang giải thích.
Cùng ngày, tại buổi tiếp xúc cử tri của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, cử tri Lê Đức Sơn (Q.Ngũ Hành Sơn) đã đề nghị đoàn ĐBQH TP kiến nghị cơ quan điều tra truy tố bổ sung thêm tội danh phản quốc đối với Vũ “nhôm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.