Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm tổng biên tập 2 cơ quan báo chí

27/04/2021 19:21 GMT+7

Tổng biên tập và các phó tổng biên tập Báo Người Lao Động và Báo Phụ Nữ TP.HCM được bổ nhiệm lại sau khi chuyển cơ quan chủ quản về Thành ủy TP.HCM.

Chiều 27.4, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập cùng các Phó tổng biên tập Báo Người Lao Động và Báo Phụ Nữ TP.HCM. Trước đó, 2 tờ báo trên đã chuyển cơ quan chủ quản từ Liên đoàn Lao động TP.HCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM về Thành ủy TP.HCM theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM trao các quyết định bổ nhiệm ông Tô Đình Tuân làm Tổng biên tập Báo Người Lao Động cùng 2 Phó tổng biên tập là ông Dương Văn Quang và ông Bùi Thanh Liêm; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.
Đối với Báo Phụ nữ TP.HCM, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang trao quyết định bổ nhiệm bà Lý Việt Trung và bà Tạ Thị Nam Hồng lần lượt giữ chức Tổng biên tập và Phó tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM

Ảnh: Nguyên Vũ

Ông Trần Lưu Quang mong muốn hai tờ báo nói trên khi chuyển về cơ quan chủ quan mới có trách nhiệm hơn với công việc của mình, đẹp hơn, hay hơn, nhanh hơn, đặc biệt là chuẩn mực hơn. Thành ủy TP.HCM sẽ có trách nhiệm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, theo dõi, sâu sát, kịp thời hơn đối với hoạt động của cơ quan báo chí.
Ngoài 2 cơ quan báo chí chuyển cơ quan chủ quản về Thành ủy TP.HCM, dự kiến ngày 29.4 tới sẽ diễn ra lễ công bố quyết định thành lập 5 cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP.HCM gồm: Báo Pháp luật TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Giáo dục TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.
Theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025 được UBND TP.HCM phê duyệt hồi tháng 5.2020, có 27/28 cơ quan báo chí ở TP.HCM thực hiện sắp xếp (riêng Báo Công an TP.HCM thực hiện sắp xếp theo đề án của Bộ Công an). Đến năm 2025, TP.HCM sẽ nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo đề án còn 1 cơ quan truyền thông đa phương tiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.