Thật hư 16 nhân viên ở sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19

Duy Tính
Duy Tính
07/02/2021 13:51 GMT+7

Trong hàng trăm mẫu xét nghiệm gộp tối qua, 6.2, HCDC phát hiện 4 mẫu xét nghiệm gộp (mỗi mẫu có 5 người) của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất có nghi ngờ Covid-19 nên lấy mẫu lại để xét nghiệm đơn để khẳng định.

Lúc 13 giờ ngày 7.2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin có 16 (thậm chí 20 ca) ca nhiễm Covid-19 liên quan nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và các đơn vị liên quan ở sân bay. Thông tin cho rằng Pacific Airlines 1 ca; VIAGS 8 ca; Bamboo 1 ca, nhà hàng quốc nội 3 ca và VACS 3 ca.
Thông tin nhiều nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan sân bay nhiễm Covid-19 khiến nhiều người lo lắng.

Đến tối 7.2, kết quả xét nghiệm cho thấy có thêm 4 ca nghi nhiễm cùng đội với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc Covid-19

Trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, khẳng định thông tin 16 ca (20 ca) nhiễm Covid-19 liên quan nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19 như trên là không chính xác.

Lấy mẫu xét nghiệm nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất tối 6.2

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo bác sĩ Dũng, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tối 6.2, HCDC đã khẩn cấp lấy mẫu và xét nghiệm 1.400 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (trước đó đã lấy xét nghiệm 5.900 người). Kết quả xét nghiệm sáng nay, 7.2, có 4 mẫu gộp (1 mẫu 5 người) cho kết quả nghi ngờ dương tính với Covid-19.

Chiều 7.2: Thêm 16 ca mắc mới Covid-19 tại Hải Dương

Sáng nay, 7.2, HCDC đã lấy mẫu lại 20 người là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trong 4 mẫu gộp để xét nghiệm đơn, để xem người nào nghi ngờ nhiễm Covid-19 và kết quả sẽ có sau 16 – 17 giờ chiều nay 7.2.
Trong khi chờ kết quả cuối cùng, 20 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đã phải được cách ly tập trung tạm thời. Đồng thời HCDC vẫn tiến hành cách ly, lấy mẫu tiếp xúc người trong gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.