Thêm 1 người chết trong vụ nổ tàu lai dắt

11/01/2015 15:46 GMT+7

(TNO) Chiều 11.1, thông tin từ Bệnh viện nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết anh Quách Hoài Nam (44 tuổi, ngụ Ninh Bình), nạn nhân trong vụ nổ tàu lai dắt Kim An 06 mang số hiệu SG.1800, đã tử vong tại bệnh viện.

(TNO) Chiều 11.1, thông tin từ Bệnh viện nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết anh Quách Hoài Nam (44 tuổi, ngụ Ninh Bình), nạn nhân trong vụ nổ tàu lai dắt Kim An 06 mang số hiệu SG.1800, đã tử vong tại bệnh viện.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ - Ảnh: Ngọc Thọ
Như Thanh Niên Online đã thông tin, sáng 10.1, một chiếc tàu đang neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn dưới cầu Phú Mỹ, quận 7 (TP.HCM) bất ngờ phát nổ khiến 1 người chết, 1 người khác trọng thương.
Nạn nhân chết tại hiện trường là anh Lê Quang Cường (25 tuổi, quê Thanh Hóa), người trọng thương là anh Quách Hoài Nam (44 tuổi, quê Ninh Bình).
Theo nhân chứng, sáng 10.1 hai tàu lai dắt Kim An 04 và 06 vào khu vực trên neo đậu chờ sửa chữa. Khoảng 9 giờ, nhóm công nhân vào buồng máy tàu Kim An 06 sửa chữa tàu thì bất ngờ xảy ra sự cố nổ gây cháy.
Sức ép từ vụ nổ đã đẩy văng anh Cường bay xa hàng chục mét, chết tại chỗ, anh Nam bị thương nặng.
Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt dập lửa, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.
Theo điều tra ban đầu, vụ nổ xuất phát từ thùng dầu của tàu Kim An 06, do anh Cường và Nam dùng máy mài để mài cọc giữ neo khiến các tia lửa bắn trúng thùng dầu của tàu gây nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.