Thêm 2 nạn nhân bị bò tót tấn công

26/05/2014 16:40 GMT+7

(TNO) Thêm hai người dân ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) tiếp tục bị bò tót húc gây thương tích, nâng tổng số nạn nhân trong vụ bò tót tấn công lên năm người, trong đó có một người chết.

(TNO) Thêm hai người dân ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) tiếp tục bị bò tót húc gây thương tích, nâng tổng số nạn nhân trong vụ bò tót tấn công lên năm người, trong đó có một người chết.

>> Quảng Nam: Bò tót húc chết 1 người, 2 người bị thương
>> Bò tót 'xuống núi
>> Cận cảnh bò tót quý hiếm quậy phá tại miền núi Đông Giang

 Bò tót xuất hiện sáng 26.5 tại Đại Lộc - Ảnh do một người dân địa phương ghi được
Bò tót xuất hiện sáng 26.5 tại Đại Lộc - Ảnh do một người dân địa phương ghi được

Chiều nay 26.5, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết chi cục đã phải nhóm họp khẩn cấp tại huyện Đại Lộc để bàn phương án ngăn ngừa bò tót tấn công người dân, với sự tham gia của các chuyên gia về sinh vật và chính quyền địa phương.

Sự lo ngại càng gia tăng khi vừa có thêm hai người nữa bị bò tót tấn công, nâng tổng số nạn nhân lên năm trường hợp (trong đó có một người tử vong).

Trường hợp mới nhất là anh Lê Đình Vinh (32 tuổi, trú thôn Hà Dục Tây, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) bị bò tót tấn công lúc 14 giờ chiều nay, phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam trong tình trạng bị thương ở tay chân.

 Nạn nhân Lê Đình Vinh bị thương do bò tót húc - Ảnh: C.T.V
Nạn nhân Lê Đình Vinh bị thương do bò tót húc - Ảnh: C.T.V

Trước đó, anh Bùi Tuấn Kiệt (40 tuổi, trú thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng, cùng huyện) bị bò tót tấn công vào vùng bụng rất nghiêm trọng, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Tại hiện trường, ngoài lực lượng kiểm lâm cơ động tăng cường từ sáng sớm, chính quyền xã cũng tham gia dùng loa phát thanh thông báo cho người dân không nên đến gần khu vực bò tót đang trú ẩn.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, vụ bò tót bất ngờ xuất hiện tại xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc) từ sáng sớm nay đã khiến một người tử vong.

Đó là trường hợp của anh Phan Thành Thiện (21 tuổi, ở thôn Đại An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc), bị bò tót húc khi đang lùa trâu ra đồng.

H.X.Huỳnh

>> Nhập viện vì bò húc
>> Bé gái 13 tháng tuổi bị bò húc gãy 4 chiếc xương sườn
>> Thú lạ' quậy phá ở Đông Giang là bò tót quý hiếm
>> Thú rừng xuất hiện ở Đông Giang có thể là bò tót quý hiếm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.