Thêm 3 hộ dân xung phong ra sinh sống tại đảo tiền tiêu

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
19/02/2019 13:21 GMT+7

Thêm 3 hộ dân ở đất liền xung phong ra đảo Cồn Cỏ, hòn đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Trị, để sinh sống, nâng số hộ trên đảo lên con số 20.

Ngày 19.2, UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết ngày 18.2 đã tổ chức tiếp nhận 3 hộ dân với 13 nhân khẩu ra sinh sống tại đảo. Đây là các hộ dân từng sinh sống ở xã Vĩnh Thạch (H.Vĩnh Linh) và TT.Cửa Việt (H.Gio Linh).
Trong các gia đình, chủ hộp là đàn ông, tuổi từ 26 đến 37, đều là ngư dân thạo nghề biển, có phương tiện đánh bắt thủy sản, vợ là lao động phổ thông.
Những ngôi nhà mới của các hộ dân ra đảo ẢNH: THÙY TRANG
Lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ thăm hỏi động viên người dân trong ngày đầu tiên ra đảo ẢNH: THÙY TRANG
Cũng theo UBND huyện đảo Cồn Cỏ, 3 hộ mới này cũng sẽ được hưởng chế độ như những hộ từng ra đảo trước đó khi được cấp 1 ngôi nhà rộng 42 m2 trên nền đất 200 m2, được hỗ trợ lương thực bằng tiền mặt trong 18 tháng đầu tiên. Ngoài ra, các hộ dân còn được hỗ trợ sinh hoạt phí, giống vật nuôi và cấp vốn vay 50 triệu đồng không cần thế chấp...
Hiện, đã có 20 hộ dân sinh sống lâu dài tại đảo Cồn Cỏ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn chặt với đảm bảo an ninh của địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.