Thêm nạn nhân tử vong do sập tường công trình đang xây dựng ở Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
15/03/2019 16:49 GMT+7

Đã có đến 6 người tử vong trong vụ sập tường công trình đang xây dựng của Công ty TNHH Bo Hsing

[VIDEO] 6 nạn nhân tử vong trong vụ sập tường công trình đang xây dựng ở Vĩnh Long
Liên quan đến vụ sập tường công trình nhà xưởng ở Công ty TNHH Bo Hsing (KCN Hòa Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long), đến hơn 15 giờ 30 phút cùng ngày (15.3), trong số 3 người bị thương đã có 1 người tử vong. Vụ tai nạn đã làm 6 người tử vong.
Hiện lực lượng chức năng đã kết thúc công tác tìm kiếm nạn nhân, hiện trường được phong tỏa để điều tra.
Anh Võ Phi Phát, một nhân chứng, kể: “Tôi đang làm ở khu vực phía sau thì nghe một tiếng động rất lớn. Khi chạy ra phía trước, đã thấy bức tường mà các công nhân đang tô đổ sập xuống, đè lên rất nhiều người”.
Trong chiều 15.3, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình những nạn nhân thiệt mạng số tiền 3 triệu đồng; những người bị thương số tiền 1 triệu đồng.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 15.3, tại nhà xưởng Công ty TNHH Bo Hsing nằm trong Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long), một bức tường đang xây dựng bất ngờ đổ sập đè lên những công nhân đang làm việc phía dưới khiến 6 người tử vong.
Danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn sập tường công trình ở Vĩnh Long:
Nạn nhân tử vong:
1. Ngô Thanh Bình (43 tuổi, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long)
2. Võ Văn Thao (48 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, H.Tam Bình, Vĩnh Long)
3. Hồ Tân Lập (19 tuổi, ngụ xã Phú Quới, H.Long Hồ)
4. Trịnh Văn Thế (52 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, H.Long Hồ)
5. Lưu Thị Đào (xã Mỹ Lộc, H.Tam Bình)
6. Nguyễn Quốc Ái (36 tuổi, ngụ xã Hậu Lộc, H.Tam Bình)
Nạn nhân bị thương:
1. Nguyễn Hữu Thọ (46 tuổi, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long)
2. Nguyễn Văn Dũng (49 tuổi, ngụ xã Phú Quới, H.Long Hồ)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.