Thi công trái phép hầm thủy điện Đạ Dâng

27/12/2014 05:04 GMT+7

Theo tin từ Bộ Công thương, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phát hiện một sai phạm từ đơn vị thi công công trình thủy điện Đạ Dâng.

Theo tin từ Bộ Công thương, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phát hiện một sai phạm từ đơn vị thi công công trình thủy điện Đạ Dâng.

Cụ thể, Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Long Hội (Hà Nội) - chủ đầu tư, đã xin thay đổi thiết kế vào tháng 10.2013, chuyển từ hầm dẫn nước (ngầm) sang hầm dẫn kết hợp kênh dẫn nước (nổi). Trong khi hồ sơ điều chỉnh thiết kế chưa đảm bảo, cần phải bổ sung, chưa hoàn thiện thì đơn vị thi công vẫn thi công (trái quy định).
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư năng lượng VN, cho rằng việc tổ chức thi công công trình này có nhiều vấn đề yếu kém. “Thứ nhất, với hậu quả xảy ra đã cho thấy khâu khảo sát địa chất không tốt, không kỹ. Thứ hai, quy trình, công nghệ đào hầm, đảm bảo an toàn là kém”, ông Ngãi nói. Cụ thể hơn, theo ông Ngãi: “Nguyên tắc đào hầm thủy điện hay hầm đường bộ những vùng địa chất kém, người ta đào đến đâu, trong phạm vi 5 - 10 m thôi, người ta phải đào đúng thiết kế rồi neo. Còn đào đến cả trăm mét rồi mà không neo, không làm gì cả là sai quy trình”.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.