Thiệt hại nặng nề do mưa lũ liên tiếp

05/11/2016 16:06 GMT+7

Sáng 5.11, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung – Tây Nguyên cho hay lũ các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận đang xuống; sông Srêpôk (Đắk Lắk) đang lên.

Theo dự báo,  chiều tối nay, 5.11, lũ các sông từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận có khả năng lên lại. Trong khi đó, tình trạng ngập lụt từ Bình Định đến Khánh Hòa, Đắk Lắc vẫn tiếp diễn.
Tính đến 16 giờ ngày 4.11, có 7/17 hồ chứa thủy điện vừa và lớn trên khu vực miền Trung đang xả lũ với lưu lượng xả phổ biến từ 100-400m3/s. Trong đó có 2 hồ xả với lưu lượng trên 1000m3/s là hồ thủy điện sông Ba Hạ ( lưu lượng xả 2.900 m3/s) và hồ thủy điện sông Hinh (lưu lượng xả 1.554 m3/s).
Trước áp thấp nhiệt đới gần bờ, các tỉnh thành trong khu vực đã thông báo và hướng dẫn 7.839 tàu/39.161 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.
Ở khu vực quần đảo Hoàng Sa có 1 tàu/9 lao động của Khánh Hòa, quần đảo Trường Sa có 128 tàu/1.472 lao động.
Bình ĐịnhNgập lụt diễn ra ở 34 xã/6 huyện, gây chia cắt cục bộ; đã sơ tán 217 hộ dân đến nơi an toàn.
Tàu cá BĐ 97977 (9 ngư dân) của ông Lê Minh Bình bị hỏng máy thả trôi từ 27.10 tại 13,52 độ vĩ bắc, 111,45 độ kinh đông, đã được tàu BĐ 95331 tiếp cận lai dắt tàu bị nạn về Quy Nhơn đêm 4.11.
Còn tàu cá BĐ 96973 (5 ngư dân) bị gãy chân vịt ngày 1.11, hiện tàu cá BĐ 97384 của ông Lê Văn Liên (ngụ xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn) đang hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn về bờ nhưng do thời tiết xấu nên di chuyển rất chậm.
Phú Yên: 132 thôn, 44 xã phường bị ngập, trung tâm thành phố Tuy Hòa có nơi ngập sâu từ 1-1,5m. Phú Yên huy động cán bộ, chiến sĩ giúp di dời sơ tán 4.692 hộ với 16.504 người ở những vùng trũng thấp, vùng triều cường đến nơi an toàn.
Ninh Thuận: gập lụt diễn ra ở các xã Bắc Sơn, khu phố 2 P.Tấn Mới, TP.Phan Rang, xã Ma Nới, H.Ninh Sơn bị nước lũ chia cắt, bờ hữu sông Dinh bị sạt lở nặng. Đã di dời 162 hộ/4 xã phường của huyện Ninh Phước và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đến nơi an toàn.
Đăk Lăk: điều động 628 chiến sĩ, 4 xuồng máy và 3 xe ô tô tham gia ứng cứu ở 5 địa phương M’Drắc, huyện Krông Bông, huyện Ea Kar, huyện Krông Pắc, huyện Krông Năng. Di dời 284 hộ dân đến nơi an toàn.
Khánh Hòa: Hầu hết các xã trên địa bàn huyện Diên Khánh đều ngập, một số địa phương mức ngập 5m trở lên.
Quảng Ngãi: vẫn tiếp tục cấm tàu thuyền ra khơi.
Thiệt hại về nhà ở gồm sập 48 nhà, 146 nhà tốc mái, 38.022 nhà ngập nặng trên toàn khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Ngoài ra, nông nghiệp còn thiệt hại 7.411 ha lúa, 2.303 ha hoa màu, gần 32.000 con gia súc, gia cầm bị chết.
Hiện mới có 3 địa phương Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum báo cáo thiệt hại khoảng gần 160 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.