Thiêu hủy hàng trăm xác heo vứt dọc suối Đa Me

13/03/2019 08:15 GMT+7

Ngày 12.3, UBND xã N’Thôl Hạ (H.Đức Trọng) phối hợp UBND xã Gia Lâm (H.Lâm Hà) thiêu hủy khoảng 50 xác heo vứt dọc suối Đa Me (giáp ranh hai xã).

Theo ông Đào Văn Hinh, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm, khuya 10.3 người dân ở gần cống Nam Ban (bắc qua suối Đa Me) báo có xe tải chở xác heo bệnh vứt xuống suối. Khi cơ quan chức năng tới hiện trường thì xe tải chạy mất.
[VIDEO] Thiêu hủy hàng trăm xác heo bệnh lở mồm long móng vứt dọc suối
Do suối Đa Me là ranh giới xã Gia Lâm và N’Thôl Hạ nên ngày 11.3 hai xã cùng phối hợp thu gom, thiêu hủy số heo bệnh vừa được phát hiện.
 Ông K’Sói, Chủ tịch UBND xã N’Thôl Hạ, cho biết từ sau Tết Kỷ Hợi xã phát hiện hàng trăm xác heo lở mồm long móng trôi dọc suối Đa Me và suối Cam Ly. Xã đã có 2 đợt thu gom và thiêu hủy được khoảng 200 xác heo; riêng lần này có khoảng 50 xác heo.
Cũng theo ông K’Sói, trong mấy ngày gần đây, nhờ có mưa lớn ở Đà Lạt và Lâm Hà nên nước suối dâng cao cuốn trôi bớt xác heo chết vứt dọc suối. Còn tại xã Gia Lâm, tuần vừa qua cũng đã vớt và thiêu hủy hàng chục xác heo trôi dạt trên suối Cam Ly.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.