Thiếu niên đứt lìa tay bị ‘truy sát’ oan?

Công an Q.Gò Vấp đang truy bắt hai người liên quan đến vụ chém một thiếu niên đứt lìa bàn tay và hiện đang hôn mê sâu trong bệnh viện.

Công an Q.Gò Vấp đang truy bắt hai người liên quan đến vụ chém một thiếu niên đứt lìa bàn tay và hiện đang hôn mê sâu trong bệnh viện.

Phương hiện đang hôn mê sâu tại bệnh viện - Ảnh: Đức TiếnPhương hiện đang hôn mê sâu tại bệnh viện - Ảnh: Đức Tiến
Ngày 9.3, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hữu Thiên Long (16 tuổi) và Lâm Quang Thiện (18 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Bên cạnh đó, Công an Q.Gò Vấp cũng đang truy bắt, đồng thời kêu gọi Nam “mini”, Bé Long, Bi (tên thường gọi) - những người có liên quan trong vụ truy sát kinh hoàng làm một thiếu niên bị đứt lìa bàn tay, xảy ra trên đường Phạm Văn Chiêu (P.14), vào ngày 6.3 - ra đầu thú.
Theo hồ sơ công an, do mâu thuẫn trên Facebook, nhóm của Trịnh Công Đạt (21 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) hẹn nhóm của Thiện đến làng hoa Gò Vấp giải quyết. Sợ yếu thế nên Thiện gọi cho một thanh niên tên Nam “mini” (chưa rõ lai lịch) kêu thêm người hỗ trợ.
Để chuẩn bị cho cuộc “huyết chiến”, Nam “mini” lên Facebook hỏi mượn 2 con dao chặt dưa của Long, và kêu Thiện đến gặp Long để lấy. Ngoài 2 con dao trên, khi cùng Thiện, Nam “mini”, Hoàng Lê Minh, Bi đến điểm hẹn, Long còn bọc trong người một con dao tự chế khác.
Phương không chạy kịp nên bị chém đứt lìa bàn tay - Ảnh: do người dân cung cấp

Đến nơi, nhóm của Thiện không gặp nhóm của Đạt mà thấy nhóm của Võ Gia Phong (16 tuổi) đang chơi ở làng hoa. Thấy vậy, Nam “mini” hỏi: “Có phải nhóm này không?”, thì Thiện bảo “không phải”. Thấy có nhiều người tụ tập, Gia Phong quay sang nhìn thì bị một người trong nhóm Thiện chạy đến tát 1 cái vào mặt.
Gia Phong bỏ chạy đến một quán net gần đó thì gặp Bùi Hoàng Thiên Phương, Nguyễn Văn Phong (18 tuổi), Thân Quang Hiền (16 tuổi), Phạm Hà Thiện Quốc (16 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp).
Nghe Gia Phong nói bị nhóm của Thiện, Nam “mini” đánh, Nguyễn Văn Phong gọi điện “phối hợp” cùng nhóm của Trịnh Công Đạt quay lại làng hoa để “xử” nhóm của Thiện và Nam “mini” nhưng không gặp.
Trong lúc nhóm của Văn Phong và Đạt bỏ về đổ xăng ở một cây xăng trên đường Phạm Văn Chiêu (P.14) thì bị nhóm của Thiện, Nam “mini” phát hiện và truy sát.
Nguyễn Văn Phong và Bùi Hoàng Thiên Phương chạy không kịp nên bị nhóm của Thiện chém xối xả, riêng Phương bị chém đứt lìa bàn tay.
Sau khi gây án, nhóm của Thiện, Nam “mini” bỏ trốn. Qua truy xét, Công an Q.Gò Vấp đã bắt giữ Thiện, Long.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.