Thiếu nữ 19 tuổi cầm dao tự rạch bụng vì bị anh trai đánh vô cớ

15/09/2016 15:08 GMT+7

Giận anh trai dám đánh mình, thiếu nữ 19 tuổi lấy dao tự rạch bụng nhiều nhát làm thủng gan, ruột, lách...

Chiều 15.9, Khoa cấp cứu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cho biết, ê kíp bác sĩ (BS) trực đã phẫu thuật thành công, cứu sống một phụ nữ tự dùng dao tự đâm thủng ruột, gan, lách… Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng huyết áp hạ thấp, mạch yếu; tính mạng nguy kịch.
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 23 giờ ngày 14.9, Hồ Thị Ngọc T. (19 tuổi), ngụ P.Thanh Bình, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (hiện đang phụ bán tại tiệm ăn uống khu vực xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An) gây gổ với anh ruột do chuyện cá nhân.
Bực tức, người anh lấy ly đập vào đầu T. khiến T. bị thương. Bị đánh vô cớ, T. vào bên trong quán cầm dao tự mình đâm vào bụng nhiều nhát. Máu chảy thấm áo, T. ngã xuống nền gạch bất tỉnh.
Do vết thương quá nặng, người dân đã đưa T. đến bệnh viện cấp cứu. Ê kíp BS trực Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật; phát hiện gan, lách, ruột của bệnh nhân bị thủng gây chảy máu bên trong. Lúc này huyết áp của bệnh nhân tuột nhanh, mạch yếu… Do kịp thời phẫu thuật, ca mổ thành công, nên bệnh nhân được cứu sống.
Đến 9 giờ ngày 14.9, bệnh nhân T. đã hồi phục dần, mắt mở ra được và cử động nhiều hơn.
“Do T. tự đâm mình và gia đình không báo nên địa phương không nắm được sự việc”, một lãnh đạo UBND xã Hướng Thọ Phú nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.