Thiếu nữ Hà Nội bị xe ôm dùng gậy sắt đe dọa, cướp tài sản

Trần Cường
Trần Cường
18/05/2021 14:50 GMT+7

Thuê xe ôm, thiếu nữ bị tài xế chở đi lòng vòng, cho vào khu vực vắng rồi rùng gậy sắt đe dọa, cướp đi nhiều tài sản.

Chiều 18.5, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an H.Gia Lâm cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Thắng (27 tuổi, quê tại xã Sơn Lai, H.Nho Quan, Ninh Bình) để làm rõ tội cướp tài sản.
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 29.4, chị T.T.H (19 tuổi) thuê xe ôm từ điểm xe buýt để về P.Gia Thụy (Q.Long Biên, Hà Nội). Sau đó, nam tài xế đã đưa chị H. đi lòng vòng tới khu vực vườn ổi vắng người, thuộc địa phận xã Đông Dư (H.Gia Lâm).
Tại đây, tài xế lấy ra một cây gậy sắt dài khoảng 50 cm đe dọa chị H. và lấy đi 1 balo đựng máy tính xách tay, 1 ví da bên trong có 1,5 triệu đồng, 1 căn cước công dân và 1 sim điện thoại di động.
Sau khi bị cướp, chị H. đã đến trụ sở Công an xã Đông Dư trình báo.
Tiếp nhận thông tin, Công an H.Gia Lâm đã vào cuộc truy xét. Từ chiếc sim điện thoại, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đình Toản (46 tuổi, trú xã Tân Hội, H.Đan Phượng, Hà Nội), khi đối tượng này đang sử dụng chiếc sim này. Đáng chú ý, thời điểm bị phát hiện, Toản đang tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đấu tranh với Toản, Công an H.Gia Lâm xác định Thắng là nghi phạm đã đe dọa, cướp tài sản của chị H., sau đó đưa tang vật cho Toản. Bước đầu, Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo đại diện Công an H.Gia Lâm, ngoài việc khởi tố, tạm giam Thắng để làm rõ vụ cướp tài sản, Công an H.Gia Lâm cũng đã giao đơn vị nghiệp vụ liên quan để làm rõ, xử lý Toản về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ngày 18.5, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó chủ tịch UBND H.Gia Lâm, đã trao bằng khen cho 6 cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong phá án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.