Thiếu quan sát, ô tô bị tàu hỏa đâm khiến 1 người chết, 5 người bị thương

04/02/2017 19:48 GMT+7

Do thiếu quan sát, lái xe ô tô 16 chỗ đã quay đầu trên đường sắt và bị tàu đâm khiến 1 người chết, 5 người bị thương.

Lúc 15 giờ 20 phút hôm nay 4.2, tại đường ngang phòng vệ bằng biển báo Km 98+862 (trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM, thuộc địa bàn xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu TN1 do đầu máy 945 kéo 14 toa hành khách với ô tô biển kiểm soát 21B – 00592 chở 12 hành khách đều trú tại tỉnh Yên Bái đi chợ Viềng tại huyện Vụ Bản, Nam Định.
Theo báo cáo của Công ty CP đường sắt Hà Ninh, đơn vị quản lý tuyến đường sắt khu vực này, tại thời điểm xảy ra tai nạn, đường ngang có tầm nhìn thông thoáng, biển báo đầy. Công an tỉnh Nam Định và lời khai nhân chứng cho biết, nguyên nhân tai nạn là do lái xe không quan sát và quay đầu xe tại đường ngang trong khi đoàn tàu TN1 đang chạy với tốc độ 65 km/h ở cách 100 m nên không kịp xử lý.
Hậu quả, đoàn tàu đâm vào phần đầu xe ô tô, lái xe Nguyễn Đức Thuận (48 tuổi, trú tại xã Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) tử vong tại chỗ, 5 người trên xe bị thương.
Ô tô 16 chỗ và đầu máy tàu hỏa hư hỏng, tuyến đường sắt tắc 40 phút. 
tai-nan
Đưa xe tai nạn ra để giải phóng tuyến đường sắt Ảnh Văn Đông
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ngành đường sắt và cơ quan chức năng địa phương đã có mặt, đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân tai nạn.
Theo nguồn tin của Thanh Niên, chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và ngành đường sắt báo cáo vụ việc, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra vụ tai nạn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.