Thiếu tiền xài, rủ cháu đi trộm cắp tài sản công ty

09/10/2018 11:31 GMT+7

Sáng 9.10, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an P.Đa Kao (Q.1) bắt giữ hai nghi can trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 20 ngày 7.10, nhân viên của một công ty kế toán, kiểm toán trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.Đa Kao, Q.1) phát hiện công ty bị mất nhiều tài sản nên nhanh chóng trình báo với công an phường.
 
Qua điều tra xác minh, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an P.Đa Kao bắt giữ Lê Hữu Phú (41 tuổi, ngụ P.Phước Bình, Q.9, TP.HCM) là nghi phạm thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên. Từ lời khai của Phú, công an bắt thêm nghi phạm Lý Phước Hoàng (30 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM, cháu họ của Phú).
Tang vật thu giữ được Ảnh: Nguyên Bảo
Bước đầu, Phú khai nhận, trưa 7.10, Phú đến công ty làm việc, do thiếu tiền tiêu xài nên nảy ý định trộm cắp tài sản của công ty. Để thực hiện hành vi trộm cắp, Phú ngắt hệ thống điện để vô hiệu hóa camera an ninh. Sau đó, Phú gọi Hoàng đến công công ty, lấy cắp tài sản.
Sau khi bán các laptop trộm cắp được cho một cửa hàng trên đường Kha Vạn Cân P.Linh Chiểu (Q.Thủ Đức, TP.HCM) với giá 4,5 triệu đồng, Hoàng quay lại chỗ làm của Phú đưa tiền cho Phú và nhận thêm 4 laptop, 1 ĐTDĐ đem về nhà (đường số 11, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) cất giấu. Đến chiều 8.10, Công an Q.1 bắt giữ Hoàng.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.