Thiếu tiền xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư

28/01/2015 06:10 GMT+7

Đó là khó khăn lớn nhất được đề cập tại phiên họp Ban Chỉ đạo 896 (Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020) diễn ra vào hôm qua, do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Đó là khó khăn lớn nhất được đề cập tại phiên họp Ban Chỉ đạo 896 (Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020) diễn ra vào hôm qua, do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Ban Chỉ đạo 896 được ra mắt vào tháng 6.2013 với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và đặc biệt quan trọng nhất xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý dân cư. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, hiện đề án khả thi nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu này do Bộ Công an chủ trì còn chưa được phê duyệt vì thiếu vốn. Bên cạnh đó, nhiều mục tiêu khác của đề án cũng bị chậm như đề án hệ thống hóa thủ tục hành chính giấy tờ của công dân. Theo đại điện Bộ LĐ-TB-XH, cứ chậm ngày nào sẽ gây ra lãng phí vô cùng lớn cho xã hội. Đơn cử, hiện tại Bảo hiểm xã hội đang quản lý hơn 64 triệu mã bảo hiểm, còn khoảng 30% dân số nữa chưa được quản lý. Nếu không có hệ thống dữ liệu chung quốc gia, mỗi 1 lần cấp thẻ cho 1 người mất 10.000 đồng, còn 30 triệu người mất 300 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an ngay trước Tết Ất Mùi 2015 cần chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan tham gia, kể cả các doanh nghiệp viễn thông để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn. “Nếu xã hội hóa được trên tinh thần đảm bảo an ninh thông tin thì rất hoan nghênh, cần phải làm rõ và làm sớm vì đây là vấn đề quan trọng. Không thể vì không có vốn, trong khi biết nguyên nhân rồi lại không làm”, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.