Thông tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân sau 9 tiếng đồng hồ ùn tắc

20/11/2017 21:53 GMT+7

Gần 100 công nhân nỗ lực nhiều giờ qua để xử lý sự cố đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông qua đèo Hải Vân.

Tối 20.11, ông Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (đơn vị chủ lực xử lý sự cố tắc đường sắt qua đèo Hải Vân), cho hay lúc 20 giờ 50, tuyến đường sắt Bắc-  Nam qua đèo Hải Vân đã thông sau khi bị sự cố khiến đất, đá sạt lở chắn, vùi lấp đường sắt qua nơi này.

Nhân viên đoàn tàu SE3 hướng dẫn khách sai khi gặp sự cố tắc đèo - Ảnh: Vũ Lương

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, một khối lượng lớn đất, đá từ núi Hải Vân đã bị sạt lở, trôi xuống chắn đường sắt Bắc - Nam tại Km 758 + 400, đoạn qua địa giới Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.

Vào khoảng thời gian này, đoàn tàu SE3 Hà Nội đi TP.HCM với 15 toa xe, 247 hành khách đi qua đoạn đường sắt nói trên. Lái tàu SE3 đã phát hiện khối lượng đất đá nên đã hãm phanh kịp thời, tránh được tai nạn.

Một số hành khách tàu SE3 chủ động rời ga Lăng Cô sau sự cố tắc đeo nhiều giờ - Ảnh: Vũ Lương

Sau đó, đoàn tàu SE3 quay về ga Lăng Cô nằm đợi thông tuyến; hành khách được phát thức ăn, nước uống miễn phí.

Công an H.Phú Lộc cùng Trạm CSGT Lăng Cô (PC67 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) giải quyết vụ việc.

Gần 100 công nhân đã làm việc dưới mưa lớn và tuyến đường sắt đã được lưu thông trở lại vào khoảng 20 giờ 50, sau gần 9 tiếng đồng hồ bị ách tắc.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.