Thủ đoạn vận chuyển ma túy mới: Đi tàu lửa, giấu ma túy trong lọ mỹ phẩm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/01/2020 17:57 GMT+7

Khi thấy lực lượng chức năng thường xuyên chặn bắt ma túy theo xe khách, Thắm và Khánh nhập vai hành khách đi tàu lửa, ngụy trang ma túy trong lọ mỹ phẩm nhưng vẫn không thoát.

Ngày 4.1, Cục CSGT (Bộ Công an) bàn giao đôi nam nữ hành khách đi tàu lửa vận chuyển trái phép ma túy, ngụy trang ma túy trong lọ mỹ phẩm cho Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.
Trước đó, chiều 3.1, từ nguồn tin trinh sát, lực lượng cán bộ chiến sĩ Phòng Hướng dẫn và bảo đảm an toàn giao thông đường sắt (Cục CSGT) kiểm tra toa tàu số 10, tàu SE2 chạy hướng Nam - Bắc khi tàu dừng tại Ga Đà Nẵng.
Lúc này, trên toa, tại buồng số 5 có đôi nam nữ hành khách là Nguyễn Thị Hồng Thắm (38 tuổi, quê Tiền Giang) và Bùi Đức Khánh (34 tuổi, quê TP.Hải Phòng).

Khánh và vali chứa ma túy

Ảnh: Nguyễn Tú

Lực lượng chức năng kiểm kê số ma túy

Ảnh: Nguyễn Tú

Kiểm tra tư trang của cả hai, lực lượng chức năng phát hiện Thắm giấu 290 viên thuốc lắc trong túi xách. Tiếp tục khám xét vali của đôi nam nữ hành khách này, lực lượng thu giữ them nhiều lọ chứa ma túy ngụy trang trong lọ mỹ phẩm.
Qua đấu tranh, Thắm và Hùng khai nhận vận chuyển trái phép ma túy từ TP.HCM ra Đà Nẵng tiêu thụ. Tuy nhiên, do thời gian qua các chuyến hàng ma túy theo xe khách liên tục bị bắt, nên cả hai dùng thủ đoạn mới, sắm vai hành khách tàu lửa, ngụy trang ma túy trong lọ mỹ phẩm để tránh bị phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.