Thư ký Bí thư Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM

01/09/2020 11:13 GMT+7

Ông Huỳnh Khắc Điệp, Thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM thay ông Trần Thế Thuận nhận nhiệm vụ mới.

Sáng 1.9, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động ông Trần Thế Thuận, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM đến nhận công tác tại UBND TP.HCM.
Ông Trần Thế Thuận năm nay 53 tuổi, quê tỉnh Long An; có trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng - chính quyền - nhà nước, cử nhân hành chính, cử nhân chính trị. Ông Thuận có thời gian dài công tác tại Văn phòng Thành ủy giữ các vị trí công tác như, Phó trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.
Đến năm 2015, ông Thuận được điều động giữ chức Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.1, sau đó trở lại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh văn phòng vào tháng 10.2018.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (bên phải) trao quyết định điều động ông Trần Thế Thuận, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM nhận nhiệm vụ mới

Ảnh: Nguyên Vũ

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm ông Huỳnh Khắc Điệp, thư ký ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.
Ông Huỳnh Khắc Điệp năm nay 42 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh. Trước khi được bổ nhiệm Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, ông Điệp đã từng đảm nhận các vị trí phó trưởng khoa luật, trợ lý giám đốc Học viện Quốc tế; Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại bang Indiana (Hoa Kỳ). Ông Điệp cũng từ từng giữ Chức phó giám đốc chuyên trách Ban Quản lý dự án xây dựng Trường đại học Việt - Đức (thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo) và Phó chánh văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.