Thủ tướng chỉ thị: Triệt để tiết kiệm xăng dầu, vi phạm sẽ bị xử lý nặng

22/07/2005 00:18 GMT+7

Ngày 20.7, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm trong việc tiêu dùng xăng dầu. Chỉ thị đã nêu rõ yêu cầu phải "tính toán chặt chẽ" hơn trong việc nhập khẩu xăng dầu mới có thể đảm bảo cân đối chung của nền kinh tế do lượng ngoại tệ mà ngân sách bỏ ra hằng năm để nhập khẩu xăng dầu hiện nay là rất lớn, lên đến hàng tỉ USD.


Theo Thủ tướng, trong khoảng 2 năm qua, tình trạng sử dụng lãng phí, kém hiệu quả xăng dầu là khá lớn do việc xử lý kỷ luật các hành vi vi phạm còn "chưa đúng mức". Để chấn chỉnh tình trạng trên, Thủ tướng chỉ thị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố... chỉ đạo và yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý rà soát định mức tiêu hao xăng dầu ở tất cả các khâu để quy định lại theo hướng: quản lý, sử dụng xăng dầu ở bất kỳ thời gian nào, công việc gì cũng phải tiết kiệm nhất nhưng vẫn bảo đảm công tác. Các cơ quan trên phải thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng xăng dầu, xử phạt nghiêm những trường hợp sử dụng xăng dầu lãng phí.

Mạnh Quân

 

 

 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.