Thủ tướng 'đặt hàng' Bộ trưởng Bộ NN-PTNT

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “đặt hàng” Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trong 10 năm tới, VN phấn đấu trở thành một trung tâm hàng đầu về sản xuất, chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ, có thương hiệu uy tín trên thế giới.

Hôm qua (22.2), phát biểu tại diễn đàn “Ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2018 - Thành công, bài học kinh nghiệm; giải pháp bứt phá năm 2019”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “đặt hàng” Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trong 10 năm tới, VN phấn đấu trở thành một trung tâm hàng đầu về sản xuất, chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ, có thương hiệu uy tín trên thị trường thế giới.
“Nhu cầu đồ gỗ của thế giới là 430 tỉ USD, riêng giá trị thương mại nội thất và ngoại thất khoảng 150 tỉ USD. Vậy theo tốc độ phát triển hiện nay thì sau 10 năm nữa, chúng ta có thể chiếm bao nhiêu phần trăm thị phần toàn cầu”, Thủ tướng nêu vấn đề đồng thời cho rằng “mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ, lâm sản năm 2019 là 11 tỉ USD là quá thấp, cần có giải pháp để vượt mức con số này”.
Nhấn mạnh tinh thần “muốn đi xa thì phải cùng đi”, Thủ tướng nêu rõ phải hợp tác thật nhiều với các doanh nghiệp (DN) cả trong và ngoài nước để biến VN trở thành một công xưởng của thật nhiều DN sản xuất, chế biến và xuất khẩu đồ gỗ. Về cơ chế chính sách, Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương có nhiều nỗ lực triển khai một số giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện cho DN phát triển. Tiếp tục củng cố để có nguồn nguyên liệu đủ lớn, hợp pháp từ rừng trồng cho sản xuất đồ nội thất xuất khẩu, giúp DN liên tục xuất siêu ở mức cao.
Theo số liệu thống kê mới nhất, năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản VN đạt 9,382 tỉ USD, chiếm trên 23% kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp. VN đã đứng thứ 5 trên thế giới, thứ 2 châu Á và đứng đầu ASEAN về xuất khẩu gỗ và lâm sản. Ngành lâm nghiệp đặt kế hoạch xuất khẩu gỗ và lâm sản sẽ đạt con số 11 tỉ USD trong năm 2019.
Sáng 22.2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kanetsugu Mike, Tổng giám đốc Ngân hàng MUFG (Nhật Bản). Chiều cùng ngày, tại H.Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng đã dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên và phát động hưởng ứng Tết trồng cây tại quê hương Bác Hồ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.