Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn 4 Phó thủ tướng, 22 Bộ trưởng, trưởng ngành

Lê Hiệp
Lê Hiệp
28/07/2021 10:44 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội danh sách nhân sự để phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó thủ tướng, 22 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo danh sách nhân sự mà Thủ tướng trình Quốc hội, ngoài ông Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, nghỉ do không tái cử T.Ư khóa XIII và hết tuổi, 4 Phó thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều được trình để Quốc hội phê chuẩn tiếp tục giữ các chức danh hiện tại trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụ thể, 4 Phó thủ tướng gồm các ông: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành và Lê Minh Khái. 
22 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm:
Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ công an nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công thương, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ KH-ĐT nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH-CN được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ KH-CN nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN-MT được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ TN-MT nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT-TT, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng thanh tra Chính phủ, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ GTVT.
Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được trình để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Trong 4 Phó thủ tướng, ông Phạm Bình Minh (62 tuổi) và ông Vũ Đức Đam (58 tuổi) giữ các chức vụ Phó thủ tướng từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Vũ Đức Đam giữ chức vụ này từ năm 2013, trong nhiệm kỳ Chính phủ 2011 - 2016.
Ông Lê Văn Thành (59 tuổi) và ông Lê Minh Khái (57 tuổi), mới được Quốc hội phê chuẩn chức danh Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV.
Theo tờ trình mà Chính phủ trình Quốc hội về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, 4 Phó thủ tướng dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực: ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kinh tế ngành; khoa giáo - văn xã.
Trong số 22 nhân sự trình Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 12 nhân sự vừa được Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV vừa qua, gồm: ông Phan Văn Giang, ông Nguyễn Hồng Diên, ông Lê Minh Hoan, ông Hầu A Lềnh, ông Nguyễn Thanh Nghị, ông Hồ Đức Phớc, ông Đoàn Hồng Phong, ông Bùi Thanh Sơn, ông Nguyễn Kim Sơn, ông Trần Văn Sơn và bà Phạm Thị Thanh Trà.
Trong số 10 Bộ trưởng, trưởng ngành còn lại, các ông Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an), Nguyễn Văn Thể (Bộ trưởng Bộ GTVT), Lê Thành Long (Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Đào Ngọc Dung (Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH), Trần Hồng Hà (Bộ trưởng Bộ TN-MT), Nguyễn Chí Dũng (Bộ trưởng Bộ KH-ĐT) là các Bộ trưởng được Quốc hội phê chuẩn từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các ông Nguyễn Mạnh Hùng (Bộ trưởng Bộ TT-TT), Huỳnh Thành Đạt (Bộ trưởng Bộ KH-CN), Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Bộ Y tế), Nguyễn Thị Hồng (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) được Quốc hội phê chuẩn trong nhiệm kỳ do có những thay đổi nhân sự trong bộ máy nhà nước.

Nhân sự 4 Phó thủ tướng, 22 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trình Quốc hội phê chuẩn

Đồ họa Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.