Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân 8 cháu bé bị đuối nước

Chí Hiếu
Chí Hiếu
23/03/2019 07:22 GMT+7

Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Thủ tướng về việc giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp khiến 8 cháu bé ở Hòa Bình bị đuối nước.

* Bộ Công an kiểm tra vụ “sàm sỡ nữ sinh bị phạt 200.000 đồng”

Ngày 22.3, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp khiến 8 cháu bé ở Hòa Bình bị đuối nước và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.3.
Cùng ngày 22.3, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình liên quan vụ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy chung cư chỉ bị phạt 200.000 đồng.
Theo đó, trước một số vụ gây mất an ninh trật tự xảy ra trong thời gian qua trên một số địa phương của cả nước, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an và các địa phương vào cuộc xác minh. Trong đó, nhắc đến vụ việc nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy ở tòa chung cư Golden Palm trên đường Lê Văn Lương (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) nhưng đối tượng vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính 200.000 đồng. Trường hợp các quy định pháp luật hiện hành có liên quan chưa đủ nghiêm khắc để răn đe, ngăn chặn các hành vi tương tự, Bộ Công an khẩn trương đề xuất, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Liên quan vụ 20 đối tượng mang đinh ba, mã tấu chém trọng thương bảo vệ quán cà phê tại H.Bình Chánh (TP.HCM) vào tuần trước, Phó thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp với UBND TP.HCM xác minh làm rõ và xử lý nghiêm. Kết quả xác minh, kiểm tra các vụ việc nêu trên phải được báo cáo lên Thủ tướng trước ngày 15.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.