Thừa Thiên - Huế: Cung cấp văn bản chưa ký duyệt về Covid-19, bị phạt 18 triệu đồng

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
04/04/2020 20:21 GMT+7

Một nhân viên Phòng Kinh tế của UBND thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) bị xử phạt hành chính 18 triệu đồng, bị xem xét kỷ luật vì làm lộ lọt, cung cấp văn bản dự thảo về dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang dư luận.

Ngày 4.4, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử phạt hành chính với tổng mức phạt 18 triệu đồng đối với ông N.T.H (29 tuổi, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế) vì làm lộ lọt, cung cấp văn bản dự thảo chưa được phê duyệt, ký ban hành của UBND thành phố Huế.
Ông H. bị xử phạt hành chính với 2 hành vi: Cung cấp thông tin sai sự thật và Cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cá nhân không đúng quy định.
Ông H. làm việc tại Phòng Kinh tế  UBND thành phố Huế, là người đã gửi dự thảo văn bản (chưa được phê duyệt) của UBND thành phố Huế về công tác tiến hành chống dịch Covid 19 ra ngoài xã hội vào ngày 26.3. Sau đó, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội Facebook gây hoang mang dư luận, khiến nhiều người vội vã đi mua dự trữ lương thực, thực phẩm.
Ngoài bị xử phạt hành chính, hiện UBND thành phố Huế cũng đang tiến hành các thủ tục để xem xét thi hành kỷ luật đối với ông H.
Trước đó, ngày 31.3, Thanh tra Sở TT - TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với cô V.N.H.U (26 tuổi, trú phường Xuân Phú, thành phố Huế) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cô V.N.H.U làm việc với cơ quan chức năng

Ảnh N.X.S

Từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát, tại Thừa Thiên - Huế đã có 7 người bị xử phạt hành chính vì cung cấp, đăng tải những thông tin thất thiệt, sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.