Thừa Thiên - Huế: Nam sinh nghèo tử nạn khi đi bủa lưới bên trong công trường

13/09/2021 19:21 GMT+7

Một nam sinh nghèo lớp 11 tử nạn khi đi bủa lưới bắt cá sau bão số 5 trong khu vực có công trường tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế).

Thông tin từ UBND xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết khoảng 10 giờ 30 hôm nay (13.9), lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương cùng thợ lặn chuyên nghiệp đã tìm thấy thi thể em P.L.P.T. (17 tuổi, ở thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh) bên trong công trường đang thi công hạng mục đường đi thuộc hạ tầng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Nam sinh P.L.P.T. tử nạn khi đi bủa lưới bắt cá.  

Lực lượng cứu hộ và thợ lặn địa phương nỗ lực tìm kiếm thi thể em T. trong khu vực có công trường đang thi công

GIA TÂN

Thông tin ban đầu, em T. là học sinh lớp 11 Trường THPT Thừa Lưu (đóng ở xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc). Sáng 12.9, trong thời gian ở nhà học online phòng chống dịch Covid-19, em T. lội bộ bủa lưới bắt cá trên cánh đồng đã được thu hồi đất làm công trình đang bị ngập sâu.
Do nước ngập, em T. không phát hiện trên phần đường đang thi công có những hố sâu (đào để lắp đặt cống bi) nên đã trượt chân, đuối nước dù công trường có đủ hệ thống biển cảnh báo, biển báo và cả dây rào chắn bảo vệ khu vực thi công.
Sau khi tìm được thi thể em T., Công an H.Phú Lộc đã vào cuộc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
T. là con kế út trong gia đình đông con, hộ nghèo của xã Lộc Vĩnh, thường xuyên theo bố đi đúc bờ lô (viên đúc bằng xi măng, phục vụ công trình xây dựng) để kiếm tiền từ khi học lớp 5 đến nay. Hôm nay, một số nhà hảo tâm đã quyên góp giúp đỡ gia đình em T.; riêng nhà thầu thi công công trường tại khu vực xảy ra tai nạn cũng hỗ trợ bước đầu để lo hậu sự cho nam sinh tử nạn khi đi bủa lưới bắt cá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.