Thừa Thiên - Huế: Thêm ca nhiễm Covid-19 liên quan bệnh nhân bán thịt ở chợ Lộc Thủy

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
14/07/2021 10:21 GMT+7

Thừa Thiên - Huế ghi nhận thêm ca bệnh nhiễm Covid-19, qua sàng lọc từ các F1 có tiếp xúc với nữ bệnh nhân bán thịt tại chợ Lộc Thủy.

Sáng 14.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca bệnh nhân Covid-19 vừa ghi nhận thêm qua sàng lọc các F1 có tiếp xúc với nữ bệnh nhân 34505, bán thịt tại chợ Lộc Thủy (H.Phú Lộc).
Cụ thể, ca bệnh mới ghi nhận là nam bệnh nhân mã số 35411 (20 tuổi, trú tại thôn Thủy Yên Hạ, xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc). Bệnh nhân đã được khám sàng lọc và cách ly từ ngày 13.7. Như vậy tại xã Lộc Thủy đã xuất hiện chùm 5 ca bệnh Covid-19, từ nguồn lây của nam bệnh nhân là tài xế người Quảng Ngãi.

Bản tin Covid-19 ngày 13.7: Cả nước 2.301 ca bệnh, TP.HCM có thể cách ly F0 tại nhà

Thông báo khẩn sáng nay của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế

Như tin Thanh Niên đã đưa, tối 13.7, xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 mới tại xã Lộc Thủy, là BN 34506 (56 tuổi) và BN 34505 (27 tuổi, con trai của BN 34506, cùng trú thôn Thủy Yên Hạ, xã Lộc Thủy). Cả hai bệnh nhân này liên quan BN 19601 (tài xế ở Quảng Ngãi), BN 19752 và BN 29834 (con của BN 19752).
Theo điều tra dịch tễ bước đầu, BN 34506 bán thịt lợn ở chợ Nước Ngọt (xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc), nơi BN 29834 và BN 19752 đến mua. Sau khi chợ Nước Ngọt bị phong tỏa từ ngày 4.7, BN 34506 ngừng buôn bán ở chợ cho đến khi được phát hiện nghi nhiễm Covid-19.
Ngay sau khi ghi nhận 2 ca bệnh Covid-19 là hai mẹ con người phụ nữ làm nghề bán thịt ở chợ Lộc Thủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, từ 12 giờ ngày 13.7 đối với toàn xã Lộc Thủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.