Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 57

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/06/2021 06:29 GMT+7

Sáng 14.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp thứ 57.

Tại phiên họp, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cũng tại phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV dự kiến khai mạc vào tháng 7.2021; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của QH; Chương trình giám sát của QH, UBTVQH năm 2022. UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán TAND tối cao; cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo thỏa thuận cam kết và bảo lãnh của Chính phủ.
UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Theo dự kiến, nội dung này sẽ được UBTVQH thảo luận chiều 15.6, trước khi bế mạc phiên họp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.