Thủy điện Trị An xả lũ từ sáng nay

Lê Lâm
Lê Lâm
17/09/2019 10:06 GMT+7

Vào lúc 9 giờ ngày 17.9, Công ty thủy điện Trị An tiến hành xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 150 m 3 /s, nằm bảo vệ đập chứa, duy trì mực nước hồ theo quy định.

Quyết định xả lũ được Công ty thủy điện Trị An đưa ra vào ngày 14.9, và thông báo rộng rãi đến ngành chức năng để người dân nắm rõ, tránh những rủi ro có thể xảy ra.
Theo đó, nhận thấy mực nước hồ đã đạt trên 60 m (cao trình của hồ là 62 m), trong khi đó dự báo trong các ngày 14 - 19.9, do mưa lớn trên thượng nguồn nên lượng nước đổ về hồ dao động từ 1.500 - 1.900 m3/s.
Để đảm bảo an toàn hồ chứa, Công ty thủy điện Trị An quyết định xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 150 m3/s, cộng với lưu lượng nước qua tua bin là 800 m3/s, tổng cộng nước đổ về hạ lưu là 950 m3/s.
So với năm ngoái, thì năm nay nước về hồ Trị An trễ hơn. Năm 2018, Thủy điện Trị An xả lũ từ giữa tháng 8.
Thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai, các vùng hạ du có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xã lũ là các địa phương nằm hai bên bờ thuộc địa bàn Tân Uyên, Dĩ An thuộc Bình Dương; các H.Vĩnh Cửu, TP.Biên Hòa, H.Nhơn Trạch thuộc Đồng Nai, thậm chí là Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.