Thủy điện xả lũ, nhiều khu dân cư ngập sâu

22/08/2018 05:20 GMT+7

*Trung bộ nắng nóng sau mưa bão Ngày 21.8, nhiều xã của H.Thanh Chương (Nghệ An) vẫn ngập sâu trong nước do thủy điện Bản Vẽ xả lũ.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND H.Thanh Chương, cho biết 3 ngày qua trời không có mưa nhưng do thủy điện xả lũ nên 35 xóm của 11 xã trong huyện đã bị cô lập, hàng trăm nhà dân bị ngập nước, 3.600 ha lúa và hoa màu bị ngập. Tại xã Thanh Xuân (H.Thanh Chương) chiều 21.8, con đường chính dẫn vào xã ngập sâu 30 - 40 cm, người dân phải đi lại bằng thuyền.
[VIDEO] Khốn khổ trong cảnh ngập lũ dù trời đang nắng chang chang
Trước đó, ngày 17.8, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công ty thủy điện Bản Vẽ xả lũ thủy điện Bản Vẽ với lưu lượng từ 1.000 - 2.500 m3/giây.
Liên quan đến thiệt hại do cơn bão số 4, UBND tỉnh Nghệ An vừa đề nghị Thủ tướng hỗ trợ 350,74 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, lũ sau bão số 4 đã làm 6 người chết; 23 ngôi nhà bị sập; 364 hộ dân buộc phải di dời do sạt lở, ngập úng; gần 14.000 con gia súc bị chết, nước lũ cuốn trôi; hơn 4.000 ha lúa bị ngập; hơn 22 km đường giao thông bị sạt lở…
* Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết: Ngày 21.8, do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên các tỉnh ven biển Trung bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35 - 37 độ C, một số nơi cao trên 37 độ C như: Tam Kỳ (Quảng Nam), Ba Tơ (Quảng Ngãi), Hoài Nhơn (Bình Định)…
Do ảnh hưởng của gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên trong ngày 22.8 nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung bộ, với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 23.8 nắng nóng dịu dần ở các tỉnh bắc Trung bộ. Các tỉnh ven biển trung và nam Trung bộ nắng nóng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.