Thủy điện xả nước phát điện cuốn trôi 7 học sinh

14/04/2014 01:56 GMT+7

Tối 13.4, ông Lò Văn Xương, Chủ tịch UBND xã Ta Gia, H.Than Uyên (Lai Châu), cho biết dù huy động gần 200 người tìm kiếm dọc theo bờ sông Nậm Mu nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể em Sùng Thị Dở (10 tuổi, học sinh lớp 4 Trường tiểu học số 1 xã Ta Gia) mất tích do bị nước cuốn trôi.

* Hai học sinh chết đuối

Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, nhóm 7 học sinh là người dân tộc Mông (cùng trú bản Noong Quoài, học cùng trường) trên đường về nhà lội qua sông thì nước dâng cao cuốn trôi. Nghe tiếng kêu cứu, hai người dân địa phương đang hút cát gần đó lao đến cứu được 6 em, riêng Sùng Thị Dở bị cuốn trôi mất tích. Theo ông Lò Văn Xương, có thể do Thủy điện Bản Chát (xã Mường Kim, H.Than Uyên) xả nước phát điện muộn khiến nước đột ngột dâng cao, cuốn trôi các học sinh. Thông thường, Thủy điện Bản Chát xả nước phát điện lúc 7 giờ và khoảng 2 tiếng sau đó thì đoạn sông Nậm Mu chảy qua địa phận xã Ta Gia ngập nước. Nhưng hôm qua nước sông cạn nên các học sinh rủ nhau lội qua sông và gặp nạn.

* Trưa 13.4, một nhóm học sinh Trường THCS Hoa Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) đi chơi và tắm tại hồ thủy lợi Rào Đá (thuộc xã Trường Xuân, H.Quảng Ninh), 2 em Nguyễn Thế Huy và Võ Quang Hùng (cùng học lớp 7) bị trượt chân ngã xuống vực sâu, tử vong do đuối nước.

P.Hậu - T.Q.Nam

>> Tắm ở đập, 2 học sinh chết đuối
>> Bắt ốc, hai anh em chết đuối
>> Tắm sông, một học sinh chết đuối
>> Tắm hồ, 1 học sinh chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.