Những nơi nhiễm nặng, mật độ rầy nâu lên tới 9.000 - 10.000 con/m2, tập trung nhiều nhất ở H.Cái Bè và một số vùng ngập lũ các huyện Cai Lậy, Châu Thành. Ngành nông nghiệp tỉnh cũng đã cảnh báo nông dân về một lứa rầy mới tiếp tục nở để bà con đề phòng, có biện pháp xử lý thích hợp. Vụ đông xuân 2008 - 2009, toàn tỉnh xuống giống hơn 82.600 ha; do thời tiết thất thường, mưa trái mùa kéo dài, nước lũ xuống chậm và chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nên sâu bệnh có nguy cơ bùng phát, lúa chậm phát triển. Chỉ riêng tại huyện đầu nguồn vùng lũ Cái Bè, ngoài rầy nâu còn có hàng ngàn hecta lúa bị bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá và ốc bươu vàng tấn công, đã được phòng trị kịp thời và lúa đang hồi phục tốt.
Theo TTXVN
Bình luận (0)