Tiếp sức miền quê nghèo hiếu học

16/10/2012 09:54 GMT+7

Sau 2 năm, Quỹ Hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học H.Duy Xuyên, Quảng Nam đã tiếp sức vào giảng đường đại học, cao đẳng cho hơn 350 sinh viên nghèo.

Đầu tháng 8 vừa qua, học sinh Lê Thanh Hoàng, trường THPT Sào Nam, thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên thi đỗ cùng lúc ĐH Bách khoa TP.HCM với 27 điểm và ĐH Y dược TP.HCM với 29 điểm. Niềm vui đến cùng nỗi lo khi gần đến ngày nhập học, ước mơ giảng đường của Hoàng càng xa vời vì gia đình không thể xoay sở số tiền học phí. Biết thông tin, Quỹ Hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học (HTSVNHH) H.Duy Xuyên đã nhận bảo trợ, cho Hoàng vay vốn đóng học phí không tính lãi.

 Tặng quà khen thưởng, động viên các sinh viên vượt khó có thành tích xuất sắc
Tặng quà khen thưởng, động viên các sinh viên vượt khó có thành tích xuất sắc - Ảnh: Nguyễn Tú

Sinh viên Nguyễn Thị Mai, năm 3 Đại học Y Dược Huế cũng được tiếp sức đến trường những năm qua. Mai nhớ lại vào tháng 8.2010, ngày Mai biết điểm đậu vào Đại học Y Dược Huế cũng là ngày ba Mai mất do tai nạn lao động. “Thời gian qua, Quỹ hỗ trợ không chỉ giúp học phí mà còn thường xuyên gặp gỡ, khen thưởng, tặng quà động viên em tiếp tục cố gắng học tập” – Mai nói.

Sau 2 năm đi vào hoạt động, Quỹ HTSVNHH Duy Xuyên đã cho 350 sinh viên vay không tính lãi để đóng học phí. Để đảm bảo số tiền cho vay sử dụng đúng mục đích, Quỹ hỗ trợ trực tiếp chuyển khoản học phí của sinh viên vào tài khoản nhà trường, các sinh viên vay vốn sẽ trả dần số tiền đã vay sau khi tốt nghiệp 2 năm mà không tính lãi suất.

Ông Nguyễn Văn Khương, Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên cho biết, hiện nguồn vốn của Quỹ HTSVNHH Duy Xuyên là 2,5 tỉ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Truyền hình cáp Sông Thu, đóng góp 2 tỉ đồng, địa phương đối ứng 500 triệu đồng để kịp thời tiếp sức sinh viên vào giảng đường, thực hiện ước mơ thoát nghèo, đổi đời. “Điều quan trọng nhất sau 2 năm hoạt động là sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ đã tiếp thêm động lực cho các em học sinh, đồng thời sự vượt khó của các sinh viên đi trước sẽ khơi dậy tinh thần hiếu học cho thế hệ đi sau, cùng dìu dắt, giúp đỡ nhau thành đạt trong cuộc sống” – ông Khương nói.

Vào đầu năm học, Quỹ đã trao 400 bộ đồng phục, 100 cặp sách, sách tham khảo, 6 ti vi trị giá hơn 200 triệu đồng do Công ty CP Môi trường Việt Nam, Dệt Phước Thịnh, Xí nghiệp may Ánh Sáng, Công ty CP Văn hóa Nhân Văn, Công ty Trương Vui, Công ty Phan Khang, Công ty Huê Sơn Ca, Công ty Thành Hưng đóng góp.

Nguyễn Tú

>> Giãn thu học phí của sinh viên nghèo
>> 5.000 suất học bổng cho sinh viên nghèo
>> Cận cảnh sinh viên nghèo
>> Xin cứu giúp cậu sinh viên nghèo bị ung thư máu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.