Tiếp tục giảm nhanh số hộ nghèo và cận nghèo

09/03/2015 07:59 GMT+7

Trong hai ngày 7 - 8.3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc tại tỉnh Trà Vinh, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của T.Ư, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn.

Trong hai ngày 7 - 8.3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc tại tỉnh Trà Vinh, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của T.Ư, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn.
Chiều 8.3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tổng bí thư chỉ rõ, Trà Vinh vẫn là tỉnh nghèo trong khu vực ĐBSCL, chất lượng tăng trưởng, khả năng cạnh tranh còn thấp, kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn, nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh nhưng phát triển chưa tương xứng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tổng bí thư yêu cầu Trà Vinh phấn đấu quyết liệt, tập trung hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị phương hướng cho nhiệm kỳ tới, tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm nhanh số hộ nghèo và cận nghèo…
Sáng cùng ngày, Tổng bí thư đến thăm xã Phú Cần, H.Tiểu Cần nằm ở phía tây tỉnh Trà Vinh; tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu, Bà mẹ VN Anh hùng tại xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.