Tiêu hủy hơn 7,8 tấn nhựa cần sa

03/11/2010 00:31 GMT+7

Hôm qua 2.11, tại P.Nam Khê, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh và một số cơ quan chức năng khác đã tổ chức bàn giao, nhận và tiêu hủy 7.869,2681 kg nhựa cần sa.

Đây là số tang vật trong vụ án Lữ Minh Trình cùng đồng bọn, trú tại Địa Hạ, phố n Tiền, Quảng Châu, Trung Quốc vận chuyển vào Việt Nam để đưa qua nước thứ 3, được lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Cục Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng và công an, hải quan phối hợp bắt giữ năm 1998.

Trong vụ án này đã có 5 bị cáo bị tòa tuyên án tử hình vì các tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.