Tìm nguyên nhân gây tai nạn tại những "điểm đen"

12/03/2009 00:49 GMT+7

Hôm qua 11.3 tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải đã chính thức triển khai dự án đánh giá những đoạn đường nguy hiểm thường xảy ra tai nạn. Dự án này được Quỹ An toàn giao thông đường bộ toàn cầu của Ngân hàng Thế giới tài trợ, có sự hỗ trợ của Quỹ Phát triển Úc.

Trong khuôn khổ dự án, các chuyên gia về an toàn giao thông đường bộ sẽ sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại đo vẽ, khảo sát hơn 3.000 km đường bộ, trong đó quốc lộ 1A hơn 2.000 km. Các chuyên gia sẽ phân tích những nguyên nhân gây tai nạn, đưa ra các biện pháp dễ thực hiện nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Đặc biệt những "điểm đen" tai nạn trên quốc lộ 1A qua các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận... sẽ được khảo sát kỹ. Dự án hoàn thành vào tháng 4.2009.

Thanh Phong

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.