Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển Cù Lao Chàm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/11/2019 15:34 GMT+7

Thi thể ngư dân mất tích trên biển khi tàu chạy vào đảo Cù Lao Chàm đã được tìm thấy khi trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn Quảng Nam.

Chiều 28.11, ông Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa (H.Núi Thành, Quảng Nam), cho biết thi thể được phát hiện trôi vào bờ biển trên địa bàn chính là ngư dân Huỳnh Văn Dũng, nạn nhân mất tích khi tàu cá đang trên đường vào đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam) vào ngày 26.11.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ cùng ngày (28.11), một số người dân khi đi ra bờ biển tại thôn Định Phước (xã Tam Nghĩa), thì hoảng hồn phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bờ biển.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin. Theo ghi nhận, thi thể trôi dạt vào bờ biển là nam giới, tư thế nằm úp mặt xuống cát, trên người mặc áo thun màu xanh, quần đùi màu xanh, tử vong khoảng 3 ngày trước.

Nghi ngờ đây chính là thi thể của ngư dân Huỳnh Văn Dũng (51 tuổi, xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) hiện đang mất tích nên chính quyền đã báo cho người nhà xuống nhận dạng.

Theo ông Đạt, sau khi xuống nhận dạng, người nhà xác định thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Định Phước chính là ngư dân Huỳnh Văn Dũng, người rơi xuống biển mất tích vào sáng 26.11, khi tàu cá QNa-92482 TS, do ông Lê Mười (49 tuổi, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) làm thuyền trưởng đang trên đường di chuyển về Cù Lao Chàm.

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.