Tin thất thiệt: Đánh thuốc mê trẻ em để bắt cóc (?!)

17/07/2017 08:47 GMT+7

Ngày 16.7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện và lan truyền đoạn clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh thực khách trong một quán nhậu gần vịnh Đà Nẵng đang ngăn chặn một phụ nữ được cho là bắt cóc trẻ em.

Nguyên nhân, nhiều người trong quán cho rằng cháu trai khoảng 2 - 3 tuổi ngủ li bì, có khả năng bị đánh thuốc mê. Một nam thanh niên đã giành lấy đứa bé bồng thử và ngay cả khi sang tay người khác mà đứa bé vẫn mê man. Cuối cùng anh ta nghi vấn đứa bé bị đánh thuốc mê.
Do vậy, mọi người ngăn cản, không cho người phụ nữ bế lại đứa bé dù bà liên tục gọi điện cho thân nhân và đòi gọi công an.
Chiều cùng ngày, Công an TP.Đà Nẵng đã yêu cầu Công an P.Thanh Khê Đông (địa bàn xảy ra vụ việc) khẩn trương xác minh.
Theo Công an P.Thanh Khê Đông, qua kiểm tra, người phụ nữ trong clip có đầy đủ giấy tờ chứng minh đứa bé là con ruột của mình, hai mẹ con là người địa phương khác đến P.Thanh Khê Đông tạm trú và mưu sinh. Vì vậy, không có chuyện đánh thuốc mê để bắt cóc trẻ em như những người trong quán nhậu nghi ngờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.