Tin thất thiệt: Tết Nguyên đán 2018 được nghỉ 20 ngày (?!)

14/12/2017 07:09 GMT+7

Thông tin Tết Nguyên đán được nghỉ 20 ngày do các trang mạng không chính thống đưa là không chính xác.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin Bộ LĐ-TB-XH đề xuất phương án cho người lao động nghỉ Tết Nguyên đán 2018 với nội dung: “Bộ Lao động đã đưa ra 2 phương án nghỉ tết: nghỉ 2 ngày trước và 5 ngày sau tết; hoặc nghỉ 1 ngày trước tết và 6 ngày sau tết.
Sau khi xem tất cả các đề xuất được đưa ra trong văn bản do Bộ LĐ-TB-XH gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành, bộ này quyết định đưa ra đề xuất phương án mới, nâng số lượng ngày nghỉ Tết Mậu Tuất từ 7 lên 20 ngày so với dự kiến”.
Ngày 13.12, trao đổi với Thanh Niên, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết Bộ trình 2 phương án nghỉ tết 7 ngày xin ý kiến các bộ, ngành. Tất cả đều đồng thuận với phương án nghỉ 7 ngày liên tục từ 14 - 20.2.2018 dương lịch (tức từ 29 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng). “Thông tin Tết Nguyên đán được nghỉ 20 ngày do các trang mạng không chính thống đưa là không chính xác. Hiện Bộ LĐ-TB-XH đã có Tờ trình phương án nghỉ tết gửi Thủ tướng. Có thể lịch nghỉ tết sẽ được Thủ tướng phê duyệt trong vài ngày tới”, ông Thắng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.