Tin vắn ngày 9.12

09/12/2011 02:05 GMT+7

Chiều qua, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức gặp gỡ đoàn đại biểu thanh niên tín đồ tôn giáo tỉnh Nghệ An và trao tặng bằng khen tuyên dương 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất và công tác tình nguyện an sinh xã hội. (P.Hậu)

Chiều qua, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức gặp gỡ đoàn đại biểu thanh niên tín đồ tôn giáo tỉnh Nghệ An và trao tặng bằng khen tuyên dương 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất và công tác tình nguyện an sinh xã hội. (P.Hậu)

* Ông Boun Thong Divixay - Phó tỉnh trưởng tỉnh Champasak (Lào) đã thừa ủy nhiệm trao Huân chương Lao động hạng ba của Chính phủ nước CHDCND Lào cho Sở NN-PTNT Bình Định vào ngày 8.12. (T.T.Duyên)

* Ngày 8.12, Hội hữu nghị Việt Nam -  Nhật Bản TP.HCM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Nhật Bản và 78 năm ngày sinh Nhật hoàng Akihito (23.12.1933 - 23.12.2012). (Hà Minh)

* Ngay sau tết Nguyên đán 2012, Thanh tra Bộ GTVT sẽ mở rộng thanh tra toàn diện hoạt động xe khách, xe buýt và xe container. Những đơn vị buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm trong hoạt động vận tải sẽ bị rút giấy phép. (Đình Mười)

* Công an tỉnh An Giang vừa đề xuất UBND tỉnh xử phạt hành chính 30 triệu đồng và kiến nghị tịch thu thiết bị, phương tiện của DNTN Vĩnh An (thị xã Tân Châu, An Giang) do khai thác cát trái phép trên sông Tiền. (Ngọc Nhung)

* UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Sở Công thương Đà Nẵng chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn TP dự trữ hàng hóa đủ đáp ứng nhu cầu thị trường tết Nhâm Thìn; kịp thời phát hiện hiện tượng đầu cơ, tạo tình trạng khan hiếm giả tạo. (Diệu Hiền)

* Từ ngày 8-10.12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị cột sống quốc tế lần thứ 3, với sự tham dự của nhiều chuyên gia Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. (Nguyễn Chung)

* Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (42,5 triệu đồng) đối với Công ty cổ phần xuất khẩu lao động thương mại và du lịch (TTLC) do vi phạm luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. (H.Bình)

* Cơ quan phát triển Pháp (AFD) đã ký kết cho TP.Cần Thơ và TP.Đà Nẵng vay 20 triệu euro trong 20 năm, nhằm giúp hai địa phương này thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, chống biến đổi khí hậu toàn cầu. (Thanh Dũng)

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2011-2016. Bà Trần Thị Hồng Thu được tái cử giữ chức Chủ tịch Hội. (Trùng Dương)

* Cửa hàng tiện lợi G7-Ministop đầu tiên của liên doanh G7Mart và nhà bán lẻ Ministop (Nhật Bản) chính thức khai trương hôm qua tại địa chỉ 225 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 (TP.HCM). Mô hình liên doanh này dự kiến sẽ phát triển lên 500 cửa hàng trong 5 năm  tới. (Q.Thuần)

* Năm 2011, Chi cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng phát hiện 2.619 vụ gian lận thương mại, buôn lậu với tổng số tiền xử phạt trên 6 tỉ đồng. (Ng.Tú)

* UBND tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận cho Công ty TNHH MTV thủy sản Thông Thuận đầu tư nhà máy chế biến tôm xuất khẩu tại khu công nghiệp Thạnh Lộc (H.Châu Thành).  (Giang Sơn)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.