Tình hình Covid-19 tại Bình Dương: Ca nhiễm vượt mốc 100.000, vắc xin phân bổ chậm

Đỗ Trường
Đỗ Trường
30/08/2021 14:45 GMT+7

Tình hình Covid-19 tại Bình Dương ngày 30.8, theo kế hoạch đến tháng 4.2022, Bình Dương phải tiêm 3,5 triệu liều vắc xin Covid -19 (mũi 1 và 2) cho người dân trên 18 tuổi để đạt miễn dịch cộng đồng.

Đề cập đến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Bình Dương, ngày 30.8, ông Trần Văn Chung, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương, cho biết vừa nhận về kho trên 101.000 liều vắc xin Pfizer được Bộ Y tế phân bổ từ khi UBND tỉnh Bình Dương có văn bản đề nghị cấp thêm 2 triệu liều vắc xin Covid-19 để tiêm cho người dân.

Bình Dương sẽ tiêm hết 265.000 liều vắc xin Covid-19 trong 3 ngày

Cấp vắc xin “nhỏ giọt”

Theo ông Chung, đến nay Bình Dương được Bộ Y tế phân bổ hơn 1 triệu liều vắc xin các loại, được chia làm 25 đợt.

Tiêm vắc xin cho người già ở CDC Bình Dương

ĐỖ TRƯỜNG

Từ đầu tháng 8.2021, Bình Dương đã tiêm hết gần 860.000 liều vắc xin. Sau đó, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản đề nghị cấp thêm 1 triệu liều vắc xin nhưng Bộ Y tế mới chỉ cấp được 30.000 liều Astra Zeneca. Ông Chung cho biết 30.000 liều vắc xin này đã được cấp cho TP.Thuận An 20.000 liều và TX.Tân Uyên 10.000 liều, do 2 địa phương này đang là vùng “đỏ đậm đặc”, đồng thời cũng đã được tiêm hết.
Riêng hơn 101.000 liều vắc xin Pfizer vừa nhận về sáng 30.8, ông Chung cho biết đã phân bổ ngay cho các huyện thị và tổ chức tiêm tại CDC Bình Dương cho những người bệnh nền, người già trên 70 tuổi.

Vắc xin Pfizer để tiêm cho người già, người có bệnh nền

ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, ông Chung cho biết hiện nay Bình Dương đang rất cần vắc xin, có thể nói là “khát” vắc xin để tiêm cho người dân vùng “đỏ đậm đặc” và cho công nhân “3 tại chỗ”.
Tại buổi làm việc với Bình Dương (ngày 27.8), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định trong tháng 9.2021, sẽ cấp thêm vắc xin cho Bình Dương để tiêm phủ hết cho người dân toàn tỉnh.

Công nhân nhà trọ ở Bình Dương "ngóng" vắc xin

 ĐỖ TRƯỜNG

Tiếp tục xét nghiệm diện rộng đợt 3

Theo Sở Y tế Bình Dương, tính đến sáng 30.8, Bình Dương ghi nhận tổng cộng 104.208 ca Covid-19. Trong đó, TP.Thuận An đứng đầu danh sách về tổng số ca cũng như số ca mắc trong một ngày, tiếp theo sau là TX.Tân Uyên và TP.Dĩ An.

Xét nghiệm nhiều lần ở khu vực "đỏ đậm đặc"

ĐỖ TRƯỜNG

Hiện 3 địa phương này có 15 xã, phường đang bị “khóa chặt” để xét nghiệm diện rộng, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Theo Sở Y tế Bình Dương, sau khi kết thúc xét nghiệm trên diện rộng đợt 2 (ngày 29.8), Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai đợt lấy mẫu trên diện rộng lần 3, thực hiện “chiến thuật” quét xét nghiệm đi xét nghiệm lại nhiều lần để sàng lọc F0.
Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết để có thể kiểm soát được dịch ở Bình Dương trước 15.9 thì phải đẩy mạnh thực hiện 4 nhiệm vụ, gồm: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường, “khóa chặt” các vùng “đỏ đậm đặc”; Quét xét nghiệm nhiều lần để bóc tách F0, bảo vệ chắc các "vùng xanh" để phòng tái lây nhiễm; Nâng cao năng lực điều trị, thu dung F0 triệt để, cách ly F1 ngay khi truy vết và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người dân.

F0 được điều trị khỏi, cho xuất viện ở Bệnh viện dã chiến số 1 cơ sở Thới Hòa (Bình Dương)

ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến tình hình Covid-19, đến nay, Bình Dương đã điều trị khỏi, cho xuất viện 55.620 người, có 819 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Toàn tỉnh có 1.142 khu vực phong tỏa với 118.962 người dân đang trong vùng phong tỏa. Bình Dương cũng bố trí 167 cơ sở cách ly tập trung cho trên 40.911 người. Hiện nay, 167 cơ sở này được sử dụng để cách ly điều trị F0 không triệu chứng và test nhanh phát hiện dương tính với Covid-19, số F1 được cách ly tập trung chỉ có trên 1.398/40.911 người. Còn lại chủ yếu là cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.