Tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường tăng mạnh tại Quảng Trị

17/08/2016 17:51 GMT+7

Đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho biết, nhóm tội phạm về ma túy, kinh tế và môi trường tại địa phương tăng cả về số vụ và bị can.

Chiều 17.8, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 7 nhiệm kỳ 2016-2021, ông Phạm Văn Cần, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã trình bày với các đại biểu báo cáo công tác ngành. Đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Trị đưa ra nhận định nhóm tội phạm về ma túy, kinh tế và môi trường tại địa phương tăng cả về số vụ và bị can.
Cụ thể, về tội phạm về ma túy, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 23 vụ/24 bị can (tăng 9 vụ/14 bị can so với cùng kỳ năm trước); tội phạm về kinh tế và môi trường đã khởi tố mới 20 vụ/25 bị can (tăng 13 vụ/18 bị can so với cùng kỳ năm trước).
Cũng theo Viện KSND tỉnh Quảng Trị, tình hình tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm tăng nhiều về số lượng vụ việc (tăng 81 vụ, việc) với diễn biến phức tạp, kéo dài, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, vay tài sản, hôn nhân gia đình...
TAND tỉnh Quảng Trị cho hay 6 tháng đầu năm, tòa án 2 cấp đã giải quyết 191/218 vụ với 332/384 bị cáo. Trong đó, phổ biến là tội trộm cắp tài sản: 83 vụ/128 bị cáo; tàng trữ vận chuyển, mua bán các chất ma túy: 23 vụ/36 bị cáo; đánh bạc 17 vụ/81 bị cáo... Theo nhận định của TAND tỉnh Quảng Trị, tình hình tội phạm tại địa phương diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng manh động liều lĩnh. Có một số vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm như: vụ Trần Đình Thịnh phạm tội “Giết người”, vụ Lê Văn Hùng phạm tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Chủ tịch HĐND “thúc” các đại biểu...dám nói
Trong 2 buổi họp của ngày họp đầu tiên kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 7 (nhiệm kỳ 2016-2021), chủ yếu các đại biểu lắng nghe các báo cáo của UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các ban ngành... Tuy nhiên, cả 2 buổi họp đều kết thúc sớm. Buổi sáng, khoảng 10 giờ 40 phút buổi họp kết thúc. Buổi chiều, khoảng 16 giờ 40 phút, các đại biểu đã nghỉ.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị muốn các đại biểu tăng cường thảo luận, chất vấn ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Cuối ngày họp, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đã có phát biểu khá dài, trong đó, ông cho rằng HĐND tỉnh cần hoạt động theo hướng tăng thảo luận, chất vấn. Chính vì thế, ông Hùng cũng yêu cầu các đại biểu phải nâng cao trách nhiệm, dám nói, nói cụ thể, nói đúng nguyện vọng của cử tri, không nói chung chung để làm trọn trách nhiệm người đại biểu dân cử và cùng hướng đến việc đưa Quảng Trị phát triển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.