Tổng bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm 2 tướng lĩnh quân đội

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/10/2020 13:21 GMT+7

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho các ông Hoàng Xuân Chiến và Lê Huy Vịnh.

Sáng 16.10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho ông Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Lê Huy Vịnh, Ủy viên T.Ư, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tham dự buổi lễ có đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư.
Tại buổi lễ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng và tặng hoa chúc mừng các ông Hoàng Xuân Chiến và Lê Huy Vịnh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm cho ông Hoàng Xuân Chiến và ông Lê Huy Vịnh

Ảnh TTXVN

Thay mặt hai tướng quân đội được được thăng quân hàm, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng, Nhà nước, Quân đội thăng quân hàm cấp thượng tướng; được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quân hàm.
Ông Chiến cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành và cá nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư.
Ông Chiến khẳng định tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; luôn kiên định, vững vàng với mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; giữ vững, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Với cương vị, cấp bậc càng cao, trọng trách và nhiệm vụ càng nặng nề, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, sẽ khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững vàng, tự tin, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.
Ông Hoàng Xuân Chiến sinh năm 1961, quê quán Hưng Yên, đã có thời gian dài phục vụ trong lực lượng Biên phòng. Ông từng trải qua các cương vị Phó giám đốc Học viện Biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.
Năm 2015, ông Chiến được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Năm 2016, ông được thăng quân hàm trung tướng. Tới giữa tháng 7.2020, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ông Lê Huy Vịnh, sinh năm 1961, quên quán Hà Nội, từng có thời gian dài công tác trong lực lượng Phòng không - Không quân. Ông từng là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 213, Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân. Sau đó ông giữ chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân.
Năm 2011 ông được bổ nhiệm làm Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Tháng 6.2015, ông được bổ nhiệm làm Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Cũng trong năm này, ông được thăng quân hàm trung tướng.
Ngày 31.12.2019, ông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.