Tổng Bí thư hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Meira Kumar

21/11/2013 16:50 GMT+7

Theo Đặc phái viên TTXVN, sáng 21.11, tại Trụ sở Quốc hội Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Meira Kumar.

Chủ tịch Hạ viện Meira Kumar nhiệt liệt hoan nghênh và bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khẳng định chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quan hệ gắn bó, bền chặt giữa hai nước, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo dấu ấn và động lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ, đáp ứng lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm Ấn Độ và gặp lại bà Chủ tịch Hạ viện. Tổng Bí thư chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới Chủ tịch Hạ viện Meira Kumar.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi Ấn Độ là người bạn tin cậy, thân thiết và chung thủy, luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ; vui mừng thông báo với bà Chủ tịch Meira Kumar về mục đích chuyến thăm là mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, nhấn mạnh thành tựu quan hệ trên 5 trụ cột.

Tổng Bí thư đã thông báo tới bà Chủ tịch Meira Kumar kết quả hội đàm với Thủ tướng Manmohan Singh, trong đó hai bên đã nhất trí các định hướng và biện pháp lớn nhằm mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ trên 5 trụ cột: Chính trị; kinh tế, thương mại, đầu tư; quốc phòng-an ninh; giáo dục; khoa học-công nghệ.

Chủ tịch Hạ viện Meira Kumar chúc mừng những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới của Việt Nam; nhấn mạnh quan hệ truyền thống, hữu nghị lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam, bày tỏ sự ngưỡng mộ lãnh tụ huyền thoại Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; khẳng định Ấn Độ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một trụ cột trong chính sách Hướng Đông của Ấn Độ; mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, qua đó tăng cường quan hệ với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Chủ tịch Hạ viện Meira Kumar bày tỏ vui mừng về sự hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội hai nước, vui mừng khi Việt Nam đã tham gia các chương trình đào tạo của Quốc hội Ấn Độ. Quốc hội Ấn Độ ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy 5 trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, nhất là về quốc phòng, an ninh, về hợp tác thương mại, đầu tư.

Bà Chủ tịch cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, du lịch và văn hóa; tin tưởng với những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được, hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực, cả về chính trị, quốc phòng-an ninh cũng như kinh tế, thương mại, đầu tư sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trao đổi về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian qua, cho biết Quốc hội Việt Nam đang trong quá trình đổi mới phương thức hoạt động, do đó rất coi trọng quan hệ và học hỏi kinh nghiệm Quốc hội các nước, trong đó có Ấn Độ; khẳng định quan hệ giữa hai Quốc hội là một thành tố quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa hai nước và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai Quốc hội hợp tác về mọi mặt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Meira Kumar nhất trí rằng Quốc hội hai nước cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và đẩy mạnh việc giao lưu giữa các nghị sỹ hai bên, đề nghị Quốc hội hai nước ký thỏa thuận hợp tác.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng Quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc hội đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), Hội nghị đối tác nghị viện Á-Âu (ASEP) và Hội nghị Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn Quốc hội Ấn Độ ủng hộ Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng IPU lần thứ 132 tại Việt Nam vào năm 2015.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham quan Bảo tàng Quốc hội, nơi trưng bày các hiện vật về di sản dân chủ của Ấn Độ. Ấn Độ là quốc gia có nền dân chủ lâu đời với sự hòa hợp giữa tôn giáo, xã hội và chính trị, nổi tiếng với Kinh Vệ Đà và những truyền thuyết về Viện nhân dân (Sabha), nơi đưa ra những quyết định quan trọng của cộng đồng. Bảo tàng Quốc hội giúp khách tham quan hiểu hơn về lịch sử cuộc đấu tranh vì tự do của Ấn Độ.

Tại đây, Tổng Bí thư đã ghi lưu bút: “Tôi rất vui mừng trở lại thăm đất nước Ấn Độ vĩ đại, cái nôi của một trong những nền văn minh huy hoàng nhất của nhân loại; đất nước sản sinh ra những danh nhân lỗi lạc, những công trình văn hóa nổi tiếng... ngày nay đang vươn mình trỗi dậy mạnh mẽ đạt được những thành tựu mới, to lớn về phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là lĩnh vực khoa học-công nghệ; có vị thế quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Chúc quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ nói chung và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam-Ấn Độ nói riêng không ngừng củng cố và phát triển.

Theo TTXVN

>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Ấn Độ PTI
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Ấn Độ
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.