TP.HCM: Cô gái bị chích điện, cướp xe máy trên đường vắng

07/06/2021 14:16 GMT+7

Thấy cô gái chạy xe máy một mình, Phát và Phương liền chạy áp sát để cướp. Vừa chích điện cô gái, Phát vừa la lớn 'Con này sử dụng ma túy đá, theo tao lên xe'.

Ngày 7.6, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Hồng Phát (31 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, tạm trú Q.Tân Phú), Trần Nhựt Phương (22 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”, liên quan vụ cướp xe máy lúc rạng sáng ở Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (P. Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân).
Ngoài ra, công an còn tạm giữ Võ Thị Đẹp (25 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, tạm trú Q.Tân Phú), Nông Ngọc Huy (41 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Huỳnh Văn Tài (31 tuổi, quê Sóc Trăng) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Xe máy Phát và Phương sử dụng đi cướp

ẢNH: TRẦN KHA

Theo điều tra, sau khi nhậu xong, rạng sáng 2.6, Phát rủ Phương đi cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Phương chạy xe máy chở Phát rảo quanh các tuyết đường để tìm “con mồi”.
Khi cả hai chạy vào đường trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phát hiện chị D.T.B.P ( 23 tuổi, quê Hậu Giang) chạy xe máy một mình nên bám theo.
Đến giao lộ đường số 2 - đường số 5 Khu công nghiệp Vĩnh Lộc  cả hai áp sát khiến chị P. hoảng sợ, tấp xe vào lề.
Lúc này, Phát nhảy xuống xe chạy đến dùng chân đạp vào người chị P. làm nạn nhân té ngã và dùng roi điện chích vào tay cô gái. Vừa chích điện phát vừa la lớn “Con này sử dụng ma túy đá, theo tao lên xe".
Trong lúc hoảng loạn, chị P. chụp được túi xách đang treo trên xe rồi bỏ chạy, kêu cứu nhưng do khuya vắng không ai nghe thấy.
Cướp được xe máy, Phát gọi điện thoại cho Đẹp tìm mối bán xe. Sau đó, Đẹp điện thoại cho Huy. Dù biết xe trộm cắp nhưng Huy vẫn đồng ý mua với giá 5 triệu đồng.
Sau khi mua xe, Huy tháo biển số rồi gắn biển số khác và đem bán cho Tài. Biết là xe gian nhưng Tài vẫn mua với giá hơn 6 triệu đồng rồi đem bán lại cho Đinh Tú Toàn (37 tuổi, ngụ Q. Bình Tân) với giá 7,5 triệu đồng.
Vào cuộc điều tra, Công an bắt giữ Phát, Phương, Đẹp, Huy và Tài. Bước đầu những người này khai nhận hành vi phạm tội như trên.
Phát có 3 tiền án về tội "Cướp giật tài sản", Phương có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản". Huy có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Trong đó, Phát và Phương chỉ mới ra tù vào đầu năm nay. Công an đề nghị Toàn đang bỏ trốn sớm ra đầu thú và giao nộp chiếc xe máy bị cướp để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.