TP.HCM đề xuất chi 1.300 tỉ đồng chăm lo tết Mậu Tuất 2018

12/12/2017 19:53 GMT+7

Với 1.300 tỉ đồng, tất cả người có công, người nghèo, người thuộc diện chính sách, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP.HCM đều được tặng quà dịp tết Mậu Tuất 2018.

Ngày 12.12, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM có tờ trình UBND TP.HCM về đề xuất chi khoảng 1.300 tỉ đồng từ ngân sách để chăm lo cho người có công, người nghèo, diện chính sách, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP.HCM dịp tết Mậu Tuất 2018. Theo đó, mức chăm lo cao nhất 3 triệu đồng/suất, thấp nhất 1,1 triệu đồng/ suất.
Theo kế hoạch của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, các hoạt động chăm lo tết của các tổ chức cấp thành phố dành cho người có công, cơ sở xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa có kinh phí khoảng hơn 10 tỉ đồng.
Đối với các trường hợp diện chính sách, người nghèo và bảo trợ xã hội, kinh phí dự kiến chăm lo hơn 520 tỉ đồng.
Ngoài ra, hơn 164.000 cán bộ, công chức, viên chức của TP.HCM cũng được chăm lo mức 1,4 triệu đồng/suất với tổng kinh phí hơn 762 tỉ đồng.
Những năm gần đây, tổng kinh phí chăm lo Tết của TP.HCM cho các đối tượng nêu trên hơn 1.000 tỉ đồng mỗi năm và năm sau luôn cao hơn năm trước.
TP.HCM được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước, thu ngân sách mỗi năm rất lớn, riêng năm 2017 dự kiến thu khoảng 350.000 tỉ đồng. Theo Nghị quyết của Quốc hội, TP.HCM được trích lại 18% từ khoản thu ngân sách này để chi thường xuyên cho giáo dục, y tế, hoạt động bộ máy hành chính, đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội… trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.