TP.HCM mở 2 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy

25/07/2015 00:00 GMT+7

Ngày 24.7, UBND TP.HCM đã phê duyệt dự án đầu tư 2 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa trên địa bàn theo hình thức đối tác công - tư (hợp đồng BOO).

Ngày 24.7, UBND TP.HCM đã phê duyệt dự án đầu tư 2 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa trên địa bàn theo hình thức đối tác công - tư (hợp đồng BOO).

Phạm vi dự án sẽ gồm các tuyến sông Sài Gòn, kênh Thanh Đa, rạch Bến Nghé và kênh Tàu Hũ đi qua các quận 1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Thạnh và Thủ Đức.
Cụ thể, tuyến số 1 dài 10,8 km, xuất phát từ bến Bạch Đằng (Q.1) đi theo sông Sài Gòn qua kênh Thanh Đa, ra lại sông Sài Gòn đến khu vực thuộc P.Linh Đông (Q.Thủ Đức) và ngược lại.
Tuyến thứ 2 dài 10,3 km, từ bến Bạch Đằng đi theo sông Sài Gòn qua rạch Bến Nghé, kênh Tàu Hủ đến khu vực bến Lò Gốm (P.7, Q.6) và ngược lại. Bến trung tâm của dự án sẽ đặt tại P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức với diện tích khoảng 3 ha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.