TP.HCM: Mưa lớn, đường biến thành sông

07/11/2010 01:55 GMT+7

* Quốc lộ 57 nhiều đoạn bị ngập sâu Trận mưa lớn chiều qua 6.11 kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ tại TP.HCM đã gây ngập nước diện rộng, giao thông nhiều nơi rối loạn.

Các tuyến đường thuộc quận 7, 8, 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình… ngập sâu trong nước. Ngay nhiều tuyến đường ở trung tâm Q.1 như Nguyễn Thái Học, Cô Bắc, Nguyễn Khắc Nhu, Đề Thám… cũng bị ngập nước. Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh), các phương tiện giao thông xếp hàng dài trong biển nước mênh mông, có nơi ngập sâu gần 1m (ảnh). Nhiều xe gắn máy bị chết máy, người điều khiển phải trả 20.000 đồng cho mỗi lần chùi bugi.

* Theo dự báo mới nhất của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường tại TP.HCM sẽ cao hơn mức kỷ lục năm 2009. Vào sáng sớm và chiều tối mai (8.11), mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An (TP.HCM) sẽ đạt mức 1,58m, là mức cao nhất trong 51 năm (1960-2010) và cao hơn mức kỷ lục hồi năm ngoái (1,56m vào ngày 4.11.2009). Sáng sớm qua (6.11), đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,54m - trên báo động (BĐ) III; trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) là 1,35m - trên báo động III; trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) là 1,53m; trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai) là 1,67m - trên báo động I.

* Tại Bến Tre, trong những ngày qua, do triều cường dâng cao, trên quốc lộ 57 - đoạn đi qua các xã Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải của huyện Thạnh Phú có nhiều đoạn bị nước biển tràn lên ngập sâu. Đặc biệt, tại địa phận giáp ranh ấp Thạnh An (Thạnh Hải) và ấp 4 (Thạnh Phong) vào thời điểm nước lớn, nước biển dâng lên làm ngập hoàn toàn một đoạn đường dài trên 100m; có chỗ mặt đường bị sụt lún, nước ngập lên tới yên xe máy. Theo dự báo, triều cường sẽ còn dâng cao trong những ngày tới.

Minh Nam - Khoa Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.